Quảng Nam: Tháng ba biên giới và du khảo Cột mốc chủ quyền

23:40 05/03/2019     1420

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” và “Hành trình du khảo Cột mốc Chủ quyền” với sự tham gia của 50 cán bộ, đoàn viên, các anh chị Phụ trách Đội và đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức "Chào cột mốc biên cương" tại mốc đại 717, xã La Dêê, Nam Giang

 

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: thực hiện nghi thức "Chào cột mốc biên cương" tại mốc đại 717, xã La Dêê, Nam Giang; nghe nói chuyện chuyên đề về truyền thống hữu nghị Việt - Lào, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ kháng chiến và hiện tại; về tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc vun đắp nên tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của hai nước, hai dân tộc; thăm, tặng quà cho già làng và nghe kể chuyện về tình đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào dọc tuyến biên giới ; tặng 05 suất quà cho con em chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; tặng hoa, tranh lưu niệm cho các chiến sĩ biên phòng nhân ngày truyền thống bộ đội biên phòng; Trồng cây lưu niệm tại trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Được biết đây là lần đầu tiên Tỉnh đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hoạt động tại khu vực biên giới nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc qua đó tạo điều kiện giao lưu, động viên đội ngũ Liên đội trưởng và Phó Bí thư Đoàn các trường THPT (là học sinh).
 

 

(CTV Minh Hiếu - TĐ Quảng Nam)- ĐH