Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hoá Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc 2019

08:28 08/08/2019     1302

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 3 ngày, từ 7 đến 9/8, tại Trung tâm Hoạt động & Bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa (TP Sầm Sơn), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hoá Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2019.

Tham dự chương trìn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; cùng 450 đại biểu đại diện cho hơn 20 Trung tâm, Nhà văn hoá Thanh niên khu vực phía Bắc.

 

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng cờ cho các đại diện các Trung tâm, Nhà văn hoá Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc tham dự liên hoan

 

Với chủ đề "Vang mãi khúc ca tình nguyện", trong chương trình khai mạc ngày 7/8, các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc đem đến các tiết mục văn hoá, nghệ thuật phong phú, đặc sắc với nhiều thể loại ca múa nhạc được dàn dựng, chuẩn bị công phu.

Trong khuôn khổ chương trình liên hoan diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo và ý nghĩa như: Liên hoan ẩm thực các địa phương, liên hoan dân vũ, liên hoan nghệ thuật; triển lãm ảnh theo chủ đề, khánh thành khu vui chơi cho thiếu nhi tại xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn; hoạt động Team building và ra quân hãy làm sạch biển tại bãi biển Sầm Sơn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ 200 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt do mưa lũ và các đội thanh niên tình nguyện khắc phục thiên tai…

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt do mưa lũ và các đội thanh niên tình nguyện khắc phục thiên tai

 

Phát biểu tại chương trình liên hoan, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu đại diện cho hơn 20 Trung tâm, Nhà văn hoá Thanh niên khu vực phía Bắc tham dự liên hoan và mong rằng hoạt động của hệ thống Trung tâm, Nhà văn hoá Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc tiếp tục có bước phát triển, tạo ra môi trường giáo dục và sân chơi lành mạnh, góp phần khẳng định vai trò trong việc giáo dục nhân cách cho thanh thiếu nhi, được các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

 

Các trung tâm, nhà văn hóa thiếu nhi khu vực phía Bắc tặng sân chơi cho thiếu nhi tại xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh: Với kết quả tốt đẹp qua 9 lần tổ chức, liên hoan là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo sân chơi văn hóa bổ ích, là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, chia sẻ những mô hình tốt, những kinh nghiệm hay trong tổ chức và hoạt động; đồng thời khẳng định tính thiết thực và hiệu quả cũng như vai trò các thiết chế văn hóa do tổ chức Đoàn quản lý và là "cánh tay nối dài" của tổ chức Đoàn trong công tác bồi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

 

Mai Nhung – TĐ Thanh Hóa (TN)