Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 2018

04:48 03/12/2018     779

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Mỗi Đội đã thể hiện tính sáng tạo qua các hình thức tuyên truyền đa dạng như hoạt cảnh, tiểu phẩm, kết hợp hát, múa, hò, vè, thơ, đố vui …

Các đội tham gia tuyên truyền lại Liên hoan
 

Ngày 02/12, tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Hội đồng Đội Trung ương cùng Công ty FrieslandCampania (Dutch Lady) đã phối hợp tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 2018.

Tham dự Liên hoan có hơn 100 tuyên truyền viên là các em thiếu nhi thành viên của 6 Đội tuyên truyền măng non xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 60 Đội tuyên truyền tiêu biểu của các Liên đội trường tiểu học thuộc 6 tỉnh, thành phố gồm Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tại Liên hoan, mỗi Đội đã thể hiện tính sáng tạo qua các hình thức tuyên truyền đa dạng như hoạt cảnh, tiểu phẩm, kết hợp hát, múa, hò, vè, thơ, đố vui … chuyền tải nội dung, truyền đi thông điệp đảm bảo tính thực tiễn, mang đặc thù, màu sắc của địa phương, làm nổi bật bật chủ đề Liên hoan là “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh”.

Kết quả, Ban tổ chức Liên hoan đã trao Giải nhất đơn vị Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng; 02 giải nhì thuộc về Hội đồng Đội tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Trị; cùng 03 giải ba cho Hội đồng Đội  các tỉnh còn lại.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương phát biểu tại Liên hoan

 

Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương, mô hình Đội tuyên truyền Măng non đã và đang được triển khai có hiệu quả tại các cơ sở Đội.

Các Đội hoạt động với mục tiêu truyền thông nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình về vấn đề dinh dưỡng học đường, giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của việc uống sữa và vận động để cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho các em thiếu nhi rèn luyện sức khỏe.

Cùng với nhiều hoạt động khác, Hội Đồng Trung ương mong muốn gửi đến cộng đồng thông điệp chung tay phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Được biết, trong những năm qua, công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng của nhân dân trong chiến lược con người, nâng cao chất lượng giống nòi và phát triển xã hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực trạng dinh dưỡng ở nước ta được nhìn nhận còn nhiều bất cập như: chính quyền ở nhiều nơi và đa số người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của vấn đề dinh dưỡng; nguồn lực cho công tác dinh dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu, chủ yếu chỉ mới chỉ tập trung cho công tác pḥòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Thông qua hoạt động, Hội đồng Đội trung ương muốn tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho các Đội hình Tuyên truyền Măng non nói riêng, lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng nói riêng.

Thông qua nhiều hoạt động của các Đội hình Tuyên truyền Măng non, góp phần trau dồi kiến thức, kỹ năng sống, thay đổi nhận thức về dinh dưỡng cho cộng đồng; đồng thời, mong muốn nâng cao sức khỏe và thể trạng giống nòi Việt cho tương lai, thì phải đầu tư ngay từ thế hệ trẻ hôm nay.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng” mà Hội đồng Đội trung ương đã và đang triển khai có hiệu quả, thiết thực”.
 

(CTV Văn Tân - Thành đoàn Đà Nẵng)- ĐH