Hải Dương: Năm học 2019 - 2020, 123 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

15:02 30/09/2020     474

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020, triển khai dự thảo chương trình năm 2019 - 2020.

Tỉnh đoàn tặng cờ cho các tập thể xuất sắc trong năm học 2019 - 2020

 

Năm học 2019 - 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nhiều nội dung, hoạt động trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học phải giảm quy mô hoặc lùi thời gian tổ chức. Tuy nhiên với cự cố gắng, sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội Đồng Đội các cấp, sự vào cuộc tích cực của các cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học của tỉnh nhà đạt được kết quả đáng khích lệ:

Toàn tỉnh đã tành lập và duy trì hoạt động của 200 đội TNTN, TNXK tham gia dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, núm cửa tại các nhà trường; tuyên truyền, vận động gần 2.300 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 1.950 đơn vị máu.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, trong năm học, đã có 15.024 đoàn viên mới được kết nạp. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được quan tâm hơn. Năm học 2019 – 2020, khối trường học đã giới thiệu 152 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 106 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 17 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng từ học sinh. Nhiều nội dung hoạt động được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai trong các trường học mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu như: chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp …

Năm học 2019 - 2020, Hội Đồng Đội các cấp tổ chức nhiều hoạt động phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi, như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, diễn đàn “Văn hóa ứng xử học đường”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm tốt”; “rèn nét chữ, luyện nết người”; 100% các Liên đội triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Dương”, cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt”, ...

Tại hội nghị, đã có 4 tham luận đóng góp ý kiến làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2020 - 2021.

Nhân dịp này, có 8 tập thể được tặng Cờ thi đua của Trung ương Đoàn; 27 tập thể và 23 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn; Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân; Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua cho 14 đơn vị; tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn cho 60 tập thể, cá nhân; tuyên dương 21 giáo viên làm công tác Đoàn, Đội tiêu biểu; tuyên dương 18 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 5 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 Rèn luyện”; 11 em học sinh đạt danh hiệu “Sinh viên 3 tốt”; khen thưởng cho 5 tập thể và 13 cá nhân có nhiều công trình, phần việc, hoạt động sáng tạo trong phòng chống covid-19 lần 2.

 

Phan Hiền