Hải Dương: Khối trường học đăng thực hiện chương trình “Rèn luyện Đoàn viên” đạt tỷ lệ 100%

16:14 19/08/2023     614

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 18/8, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đồng Xanh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2022 – 2023.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Ủy viên BCH Tw Đoàn- Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Hồng Quân - PGĐ Sở GD & ĐT tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban giám hiệu các trường ĐH, CĐ.

 


Trong năm học 2022 - 2023, công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, sát sao chỉ đạo và đạt được những kết quả nội bật. Hơn 2.000 đoàn viên, sinh viên tham gia “Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ V năm 2023”. 

Chương trình Tiếp sức mùa thi thu hút 1.200 tình nguyện viên tham gia tại 65 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”. Toàn tỉnh tặng được 32.960 chai nước uống, hơn 5.000 quạt, 5.032 bút và nhiều vật phẩm khác, hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh khu vực cổng trường thi, thành lập đội hình xe ôm miễn phí, hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục thi; tổ chức 82 buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn tỉnh;

Trong năm học, 78.856/78.856 đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình “Rèn luyện Đoàn viên”, đạt tỷ lệ 100%; giới thiệu 1.666 đoàn viên ưu tú khối trường học cho Đảng xem xét kết nạp, tiêu biểu như trường Đại học Sao Đỏ, THPT Thanh Hà, Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, 05 em thiếu nhi được tuyên dương nhận giải thưởng “Dũng sĩ nghìn việc tốt”; 02 em học sinh vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng cấp trung ương, tuyên dương 30 em đạt giải thưởng “lãnh đạo trẻ tương lai”. 01 giáo viên làm tổng phụ trách đạt Giải thưởng “Cánh én hồng” cấp trung ương năm 2022; 01 Liên đội đoạt giải 3 toàn quốc sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”; vận động các nguồn lực trao tặng 9.521 suất quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. 10 em nhận học bổng Đôremon, 02 em nhận học bổng sharing dream, trao tặng 35 sân chơi cho thiếu nhi.

 


Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tặng Cờ thi đua của BCH Trung ương Đoàn cho 05 tập thể khối Tiểu học – THCS, 07 tập thể khối THPT, 01 tập thể khối ĐH, CĐ; trao tặng bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 25 tập thể và 13 cá nhân khối Tiểu học – THCS, 06 tập thể và 09 cá nhân khối THPT – Đại học, Cao đẳng; trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho 17 cá nhân; trao bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam cho 02 tập thể và 02 cá nhân.

 


Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao cờ thi đua xuất sắc cho 08 tập thể khối THPT, 02 tập thể khối ĐH, CĐ; trao bằng khen cho 51 tập thể và 48 cá nhân khối Tiểu học – THCS, 28 tập thể và 39 cá nhân cho khối THPT – Đại học, Cao đẳng.

 

Ngọc Anh