Đại hội đại biểu cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

10:50 16/12/2021     681

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 15/12, tại Hội trường Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Hội cựu TNXP tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự có các đồng chí Ngô Văn Tuyến - UV Thường trực Đoàn Chủ tịch trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, Trưởng ban tổ chức - kiểm tra - tuyên truyền; đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Ban Dân vận tỉnh ủy, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; ban, ngành, đoàn thể, các Hội của tỉnh,105 đại biểu ưu tú đại diện cho 7514 hội viên cựu TNXP trong tỉnh.

 

 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ vừa qua các cấp bộ Hội đã được củng cố, xây dựng thành nề nếp, vai trò vị trí của Hội được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của TNXP Việt Nam cho cán bộ, hội viên. Hội thực sự phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giúp Đảng, Chính quyền giải quyết tồn đọng về chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ qua các thời kỳ. Hoạt động nghĩa tình đồng đội luôn được duy trì tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất, tổ chức Hội đã trở thành mái nhà chung sưởi ấm nghĩa tình đồng đội, công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ được Hội phối hợp với Đoàn triển khai có hiệu quả. Hội luôn quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ này như thăm hỏi, động viên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và giúp đỡ cho gần 7 nghìn lượt gia đình TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống TNXP nêu gương sáng trong cuộc sống, học tập làm theo lời dậy, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. 

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục Cựu Thanh niên xung phong phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Hội lớn mạnh hoạt động có hiệu quả vì nghĩa tình đồng đội. Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau hưởng ứng tham gia tốt công tác xã hội ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và 03 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được trung ương Hội, UBND tỉnh khen thưởng.

 

 

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Ngọc Quế