Bến Tre đồng loạt ra quân thực hiện Ngày cao điểm Hoa Phượng đỏ năm 2021

10:37 16/08/2021     2215

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Hưởng ứng Ngày cao điểm “Hoa Phượng đỏ toàn quốc”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn thành lập 10 đội hình tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm gồm 09 đội hình tại 09 huyện, thành phố và 01 đội hình tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Năm nay, các Chiến sĩ tình nguyện đội hình “Hoa Phượng đỏ” đến từ các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện bốn nội dung lớn.

 

Vận động nhu yếu phẩm để trao tặng người dân và các chốt phòng chống dịch

 

Hoạt động lớn đầu tiên đó chính là tất cả 10 đội hình cùng nhau thực hiện vận động các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, đường, nước tương, nước mắm, rau, củ, quả và sữa cho trẻ em với  hơn 1000 phần để trao tặng tại các khu phong tỏa, cách ly và các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Các phần quà khác như khẩu trang, trái cây, nước dừa, nước mát… cũng được các chiến sĩ của các đội hình trao tặng đến các chốt phòng chống dịch để bày tỏ lòng biết ơn đối với các chiến sĩ tuyến đầu.

Ngoài ra các đội hình của các huyện, thành phố còn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, nông sản cho vùng phong tỏa, khu cách ly; làm kính chắn giọt bắn để gửi tặng cho các chốt phòng chống dịch; cắt tóc cho các cụ già, em nhỏ; đi chợ giúp người dân thông qua đội hình “Shipper xanh” để người dân an tâm ở nhà thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ.

 

 

Công trình quan trọng nhất của hoạt động là mô hình truyền thông phòng chống ma túy cho học sinh và chọn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu là mô hình điểm để thực hiện. Mô hình sử dụng hơn 60 tranh ảnh trực quang, hơn 40 đường link bài viết, video về ma túy, tác hại ma túy, tự sự người nghiện, các vụ án về ma túy được giới thiệu trong công trình. Đây sẽ là giải pháp giúp các Đoàn trường thực hiện tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh. Sau khi đánh giá hiệu quả ở khối THPT sẽ nhân rộng đến các trường THCS trong toàn tỉnh. Công trình được thực hiện bởi đội hình Hoa Phượng đỏ tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh với các không gian cung cấp kiến thức về ma túy và tác hại của ma túy.

Điểm nổi bật của hoạt động năm nay chính là ra mắt 10 ứng viên Đại sứ tình nguyện học sinh sinh viên tỉnh Bến Tre và phát động bình chọn Đại sứ được yêu thích nhất. Đây là một mô hình mới của tỉnh nhà nhằm thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động tình nguyện trong học sinh và sinh viên góp phần xây dựng nguồn nhân lực của Bến Tre có đủ hai yếu tố “Đức và Tài”. Các bạn có thể bình chọn cho những Đại sứ được đề cử bằng cách like, thả tim và chia sẻ cho các Đại sứ trên fanpage “Thanh niên trường học tỉnh Bến Tre” và thời gian bình chọn đến hết ngày 31/8/2021. Sau ngày 31/8/2021 Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ công bố danh sách chính thức các Đại sứ tình nguyện học sinh sinh viên tỉnh Bến Tre năm 2021 và Đại sứ được yêu thích nhất.

 

 10 Đại sứ tình nguyện được đề cử trên fanpage “Thanh niên trường học tỉnh Bến Tre”

 

Ngày cao điểm khép lại với rất nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa của đội hình Hoa Phượng đỏ nhưng lại mở ra cho học sinh, sinh viên tỉnh Bến Tre 1 công trình ý nghĩa và 01 nhiệm kỳ nhiều màu sắc của hoạt động tình nguyện dành cho học sinh, sinh viên. Hy vọng rằng 44 Đoàn trường trên địa bàn tỉnh nhanh chóng chuẩn bị để thực hiện mô hình tuyên truyền phòng chống ma túy ấn tượng hơn mô hình điểm trước khi năm học mới bắt đầu và các đội hình “Hoa Phượng đỏ” chúng ta tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ người dân và cùng chung tay với hệ thống chính trị tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh./.
 

Thành Ngoãn