Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sôi nổi với Chiến dịch “Hành quân xanh”

12:54 09/08/2020     2316

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Cùng với các hoạt động sôi nổi của chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh” trong thanh niên Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa...

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên tất các các lĩnh vực, địa bàn công tác cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn, khắc phục những khó khăn về điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất và nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã không ngừng nổ lực để triển khai nhiều phong trào, hoạt động đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng

 

Với khẩu hiệu “Thanh niên BĐBP Quảng Bình xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch “Hành quân xanh” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh với các đội hình tình nguyện nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè gắn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”... qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh chiến sĩ quân hàm xanh trung thành với Đảng, tận tuỵ với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Sau hơn 01 tháng triển khai chiến dịch, vượt qua mọi cản trở về địa hình, thời gian hay khoảng cách, không kể ngày thứ 7 hay chủ nhật, các tổ chức Đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đồng loạt ra quân, về các thôn, bản trên địa bàn trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân tại địa phương với các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực. Tiêu biểu như: Tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và thực hiện chương trình Ngày Chủ nhật xanh năm 2020, sau lễ ra quân đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho 150 em học sinh, vệ sinh khu Nghĩa trang Liệt sĩ, 06 km đường giao thông nông thôn, thu gom được 3,5 tấn rác thải; giúp nhân dân sửa chữa 05 căn nhà tại bản Ka Ai, xã Dân Hoá; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.317 lượt người trên địa bàn biên giới. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh tặng 23 phần quà cho học sinh, phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Trường Sơn, trị giá 32 triệu đồng; triển khai thực hiện Chương trình “Hãy làm sạch biển”, “Thôn bản biên giới sáng- xanh- sạch- đẹp” với hơn 15 điểm làm vệ sinh môi trường, bờ biển và trồng mới 100 cây xanh; Tổ chức thăm, tặng 86 suất quà cho gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, tặng 1000 cờ tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển; đồng thời kêu gọi đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường biển, góp phần xây dựng bờ biển của tỉnh nhà ngày càng sạch đẹp... Tổ chức 01 buổi hành trình về nguồn thăm Mốc quốc giới 528 thuộc địa bàn xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá cho học sinh khối 12 trường THPT Minh Hoá và nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa khác. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình, phần việc như: hỗ trợ cho 73 em học sinh nghèo vươn lên trong học tập trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” với số tiền 500.000đồng/em/tháng; nhận nuôi dưỡng 23 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”; triển khai xây dựng Công trình “Ánh sáng vùng biên” với 13 công trình được xây dựng trên địa bàn 15 thôn, bản khó khăn với 22,930 km, tổng trị giá lên tới 640 triệu đồng; 04 Trạm Quân dân y kết hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.317 lượt người dân trên địa bàn biên giới.

 

Thăm, tặng quà gia đình chính sách

 

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với nhiều kết quả đáng biểu dương, ghi nhận: Tham gia đấu tranh thành công 01 chuyên án QB520, 02 KHNV, 210 vụ/269 đối tượng, thu giữ 14.400 viên ma túy tổng hợp, 5,323 gam hêroin, 1,5 kg vật liệu nổ, 19 kíp, 1,43m dây cháy chậm, 30m3 gỗ các loại, 21.700 khẩu trang, 14,825 kg gạo, 1.100 lít dầu, 02 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; Khởi tố hình sự 05 vụ với 08 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 82 vụ với 88 đối tượng và 01 tổ chức, thu nộp gân 280 triệu động. Phối hợp chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý 120 vụ với 173 đối tượng; Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo với 21 lượt người dân giao nộp 22 khẩu súng, 10,95 kg vật liệu nổ, 10 kíp, 05 kg pháo, 01 nòng súng AK, 10 cm dây cháy chậm, 12 bộ kích điện...

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trên hai tuyến biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hoạt động phát khẩu trang y tế, dung dịch diệt khuẩn, tờ rơi, tờ gấp; tích cực tuần tra, quản lý biên giới, cửa khẩu, cảng biển; phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 26 buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản pháp luật về biên giới, cửa khẩu với 1.797 ĐVTN, người dân tham gia...

Đồng chí Thượng úy Võ Huy Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trợ lý Công tác quần chúng, BĐBP tỉnh cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp và yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong tháng cuối cùng của Chiến dịch, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khai báo thông tin y tế trên ứng dụng NCOVI và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị hoặc địa phương yêu cầu. Chấp hành nghiêm quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn... trong các hoạt động”.

Với những việc làm tình nguyện sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc lãnh thổ của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, vì bình yên cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                        

 

Huy Thắng