Quảng Ninh: Chiến dịch “Hành quân xanh” sôi nổi, ý nghĩa

10:06 20/08/2021     2540

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Với 22 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” thu hút 1.100 ĐVTN tham gia, qua hơn 2 tháng triển khai chiến dịch, các đội hình đã đồng loạt ra quân về các thôn, xã cùng bà con nhân dân tại địa phương thực hiện rất nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực.

 

Thanh niên Biên phòng tỉnh giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại huyện Bình Liêu
 

Ngay từ đầu tháng 6/2021, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã triển khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” đến các đơn vị đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, 100% cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”.

Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập đội hình tình nguyện thí điểm xây dựng Đề án “Biên giới cây xanh”. Theo đó, ĐVTN Biên phòng tỉnh, phối hợp với ĐVTN và nhân dân trên địa bàn xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, xã Bắc Sơn, thành phố Móng cái tổ chức trồng hàng nghìn cây tre tại khu vực biên giới. Số tre trồng được giao cho người dân chăm sóc bảo vệ và thụ hưởng măng từ tre…

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh môi trường với hơn 200 ngày công, tổng giá trị gần 200 triệu đồng…

Đoàn thanh niên Công an tỉnh ra quân 12 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” với các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân”; hỗ trợ xây dựng 03 “Ngôi nhà đồng đội” “Ngôi nhà 19/8”, sửa chữa 02 ngôi nhà cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí với số tiền hỗ trợ 764 triệu đồng; xây dựng công trình đường điện năng lượng mặt trời dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống CAND trị giá trên 100 triệu đồng tại huyện Hải Hà, phối hợp tổ chức 72 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi…

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình hộ chính sách, trao quà, học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong với tổng giá trị hơn 342 triệu đồng; tổ chức 04 buổi khám bệnh, sàng lọc mắt cho trẻ em, cấp phát thuốc miễn phí cho 970 trẻ em và nhân dân…

Trong công cuộc cùng toàn dân phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn thanh niên các lực lượng vũ trang tỉnh huy động hơn 2.000 đoàn viên ngày đêm tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch 263 triệu đồng, hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ hơn 5 tấn dưa hấu; phát động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện “Ngày Chủ nhật đỏ” thu được 492 đơn vị máu.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: Tổ chức 11 chương trình làm sạch biển, hơn 105 buổi dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cột mốc biên giới, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chất thải tại khu vực đơn vị đóng quân, chăm sóc trồng mới hơn 5.000 cây xanh làm đẹp cảnh quan…

Chiến dịch “Hành quân xanh” đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các chương trình tình nguyện, nhất là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc, địa bàn vùng sâu, vùng xa và những hoàn cảnh khó khăn ở cơ sở, góp phần động viên, giúp đỡ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Qua đó, xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.
 

Đăng Linh