Nghệ An: Chiến sỹ Hành quân xanh xung phong trên tuyến đầu chống dịch

10:28 19/08/2021     2251

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Suốt hơn hai tháng qua, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ lực lượng vũ trang đã thực hiện hàng trăm phần việc thanh niên, huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 đồng thời vận động nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ về vật chất cho người dân, giúp đất nước “mau khỏe”, trở lại nhịp sống vốn có thường ngày.

 

Tuổi trẻ Công an, Bộ đội thị xã Hoàng Mai ‘vượt nắng, thắng mưa’ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Công an Nghệ An, Thị đoàn Hoàng Mai

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021 đang đi đến những ngày cuối cùng, sắp kết thúc một chiến dịch đặc biệt, nằm trọn trong giai đoạn diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nhất.

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, dù mưa dầm hay nắng gắt, tại các chốt, cửa ngõ trên địa bàn toàn tỉnh; lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đều bố trí hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ mỗi ngày, trong đó nòng cốt là đoàn viên, thanh niên tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phân luồng giao thông, kiểm soát dòng người ra vào, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn.

 

Tuổi trẻ Công an huyện Quỳnh Lưu huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách li. Ảnh: Công an Nghệ An

 

Đặc biệt, những ngày này, tuổi trẻ Công an tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên,... đã huy động hơn 1200 lượt cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân đi xe máy từ vùng dịch phía Nam trở về thức ăn, nước uống và được bảo vệ, dẫn đường về địa phương. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm Covid-19 nhưng những người chiến sỹ ấy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì bám chốt, làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết các phương tiện di chuyển trên tuyến vào khu vực kiểm tra, không để xảy ra tình trạng quá tải, ùn tắc khi dừng lại khai báo y tế.
 

Đoàn thanh niên Công an Nghệ An phối hợp đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho công dân đi xe máy từ miền Nam về quê. Ảnh: Công an Nghệ An

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn đảm bảo quân số trực chốt và phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát ở các đường mòn lối mở khu vực biên giới. Ảnh: Công an Nghệ An


Theo thống kê, từ ngày 01/7/2021 đến nay, khoảng 6.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN được tăng cường tại các điểm phong tỏa, chốt chặn và các khu cách ly tập trung. Cao điểm, có thời gian triển khai tại 99 điểm phong tỏa, 39 khu cách ly tập trung và hàng chục điểm chốt chặn trên địa bàn thành phố Vinh. Tại các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao như thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, Diễn châu, Tương Dương, Kỳ Sơn,... sức trẻ và tình thần cống hiến vì cộng đồng, vì nhân dân luôn được phát huy cao độ với hàng ngàn lượt chiến sỹ ĐVTN tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản bà con tại vùng cách ly. Những hình ảnh người chiến sỹ Công an, anh Bộ đội Cụ Hồ ướt sũng mồ hôi với tinh thần trách nhiệm, bảo vệ nhân dân được lan tỏa sâu rộng trên các trang mạng xã hội, gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng.

 

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp chuẩn bị khu cách ly đón công dân về từ các tỉnh, thành phía Nam trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh Biên phòng Nghệ An

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: “Trong thời điểm này, toàn tỉnh tranh thủ đến từng phút để tiến hành tiêm chủng, thực hiện lấy mẫu, tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng, những người chiến sỹ trẻ  đã và đang cố gắng làm việc gấp 2, gấp 3 lần bình thường để kịp thời khống chế sự lây lan của dịch bệnh, quên mình vì sức khỏe nhân dân”.

 

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng toàn tỉnh tham gia công tác hỗ trợ vệ sinh, nấu ăn, tặng quà tại khu cách ly và các điểm chốt. Ảnh Biên phòng Nghệ An

 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nói riêng và tuổi trẻ lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh đã và đang làm nên Chiến dịch Hành quân xanh đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết, thực hiện tốt nhiệm vụ “3T’ - Tiên phòng, Tương trợ, Thích ứng.

Hy vọng rằng, cùng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của lực lượng công an và các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế và các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; cùng đoàn kết, chung tay, đồng lòng để cùng nhau chiến thắng đại dịch./.

 

Quang Thành