Nghệ An: Chiến sỹ Hành quân xanh xung kích trên tuyến đầu chống dịch

08:42 28/06/2021     2388

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát và có nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Nghệ An đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19...

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp tặng lương thực thực phẩm, vật chất phòng chống dịch Covid - 19 cho Trung đội Ta Đo và Đại đội Biên phòng 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào với tổng quà tặng trị giá 20 triệu đồng

 

Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh và đây cũng là tâm điểm của dịch Covid-19 tại Nghệ An. Ngay khi dịch bùng phát, Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang đã tình nguyện là tham gia lực lượng lập tại các chốt khi có yêu cầu của cơ quan lực lượng chức năng, đặc biệt có 13 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố Vinh. Các chiến sỹ Hành quân xanh phối hợp với các lực lượng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt, vừa tham gia rà soát địa bàn, ngăn chặn tình trạng cư trú bất hợp pháp, nhập cư trái phép.

Gần 12 giờ trưa ngày 26/6/2021, chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên đường Lê Viết Thuật (Đây là cửa ngõ Vinh - Cửa Lò),  chứng kiến đây là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, nhiệt độ ngoài trời lên tới 55ºC nhưng các chiến sĩ vẫn túc trực nghiêm túc, tích cực kiểm tra, đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế đúng quy định.

 

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia tình nguyện tại khu cách ly của huyện Diễn Châu

 

Bà Vương Thị Lê ở tại Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, chia sẻ: "Lúc đầu đi qua chốt, tôi có chút khó chịu vì mất thời gian, nhưng khi chứng kiến các chiến sĩ không quản nắng mưa, phân luồng giao thông, tận tình hướng dẫn, giải đáp người dân khi có thắc măc nên chúng tôi đã nhắc nhau tự giác chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch".

Đồng chí Nguyễn Minh Thông - Đội Cảnh sát giao thông thành phố Vinh tham gia trực chốt, tâm sự: "Để bám chốt 24/24 giờ, chúng tôi sử dụng bánh mì, cơm hộp tranh thủ ăn ngay tại chốt, chủ động phối hợp với các lực lượng điều tiết giao thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì sức khỏe, an toàn của nhân dân, vì thành Vinh yêu thương, chúng tôi nguyện góp một phần mồ hôi, sức lực để chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cùng với tâm dịch tại thành phố Vinh, đến nay dịch Covid-19 đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Nhằm phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh, nấu ăn tại khu cách ly tập trung, thăm và tặng quà địa bàn biên giới, ...

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, với quyết tâm cao, Tuổi trẻ Hành quân xanh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng các lực lượng sớm đẩy lùi đại dịch./.

 

Quang Thành