Hòa Bình: Chiến sĩ công an nhân dân đi đầu trong hè tình nguyện

10:20 18/07/2019     2166

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình luôn chủ động, bản lĩnh, giữ “Tâm trong, trí sáng”, thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua quan trọng, xuyên suốt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên CAND.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động cho thanh thiếu nhi trên địa bàn

 

Từ tháng 6/2019 đến nay kể từ khi chiến dịch “Hành quân xanh” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cùng các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai phong trào; lồng ghép việc học tập và làm theo lời Bác thông qua thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ CAND tỉnh Hòa Bình như: thành lập đội hình tình nguyện Hành quân xanh; phối hợp với huyện đoàn Kim Bôi tổ chức 02 chương trình truyền thông pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em dưới hình thức phiên tòa giả định, kết hợp giao lưu văn nghệ, tuyên truyền các ca khúc cách mạng tại 02 xã Tú Sơn, Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Ngoài ra, trồng và bàn giao 200 cây bưởi đỏ Tân Lạc cho bà con nhân dân xã Mỹ Hòa, Kim Bôi; tổ chức cho 30 ĐVTN tiêu biểu đại diện các cơ sở đoàn trong Công an tỉnh dự tham quan triển lãm Công an nhân dân khắc khi lời Bác tại Bảo tàng CAND; phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức làm thủ tục cấp trên 300 chứng minh nhân dân lưu động, 120 hộ chiếu.

Bên cạnh đó, tặng 10 suất quà (mỗi suất 500.000đ) cho nhân dân các xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, xã Thanh Hối - huyện Tân Lạc kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán người, xâm hại trẻ em, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức chương trình tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em cho con em cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh và con em nhân dân trên địa bàn;…

Qua phong trào, đã tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ chiến sỹ, đoàn viên trẻ rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công. Các nội dung của phong trào đã cổ vũ, động viên tuổi trẻ Công an tỉnh Hòa Bình ra sức thi đua, lập nên nhiều thành tích, chiến công mới trên mọi lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và sức lực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, đã tạo nên động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên, luôn nêu cao tinh thần chủ động, bản lĩnh, giữ cho mình “Tâm trong, trí sáng” như tố chất vốn có của người ĐVTN, xác định tâm thế sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội"./.
 

Thành Luân - TĐ Hòa Bình (NA)