Hà Tĩnh: Sổi nổi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Hành quân xanh”

15:42 22/06/2021     1911

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chiến dịch “Hành quân xanh” của tuổi lượng vũ trang Hà Tĩnh đã tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa, tham gia tích cực ở nhiều mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

 

Trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn

 

Chiến dịch “Hành quân xanh” nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của tuổi trẻ lực lượng vũ trang với các hoạt động trọng tâm như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội…. đặc biệt gắn với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong ba tuần đầu của Chiến dịch, toàn tỉnh thành lập hơn 60 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” với hơn 3.000 lượt tham gia của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang. Các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, về các thôn, xã trên địa bàn tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân tại địa phương với các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực.

 

Hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu trong đợt dịch Covid-19

 

Tiêu biểu như: Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, ra quân vệ sinh môi trường biển, hỗ trợ phát quang và xây dựng đường băng cản lửa hỗ trợ PCCC rừng. Đoàn thanh niên Công an tỉnh sôi nổi tổ chức các hoạt động: phối hợp tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí tại nhà cho gần 30 đối tượng; trao tặng 12 thùng phân loại rác và 200 cờ Tổ quốc, 100 phao cứu sinh cho các ngư dân bám biển; Điều động lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới và triển khai Chiến dịch hãy làm sạch biển; Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều động 100% quân số tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực doanh trại quân đội...

Sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã Chỉ đạo ĐVTN khối lực lượng vũ trang thành lập 45 đội hình tình nguyện tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh huy động ĐVTN làm 2,000 kính chống giọt bắn và trao tặng nhu yếu phẩm cho các chốt trực phòng chống COVID-19 trong địa bàn thành phố, điều động 160 ĐVTN tăng cường cho các chốt bảo vệ vùng giãn cách, phong tỏa, cách ly trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 35 đội với gần 300 ĐVTN tham gia các Đội tuần tra biên giới, ứng trực tại các chốt, điểm phòng chống xâp nhập trái phép tại các đường biên, trực tại các điểm chốt cách ly trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham gia tuyên truyền lưu động phòng chống dịch trên các địa bàn biên giới. Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều động 100% quân số ứng trực và tham gia các điểm chốt, chặn phong tỏa...

 

Tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid-19

 

Hiện nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã thực hiện Chiến dịch “Hành quân xanh” bằng cách tích cực tham gia ở nhiều mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, bảo vệ an toàn các khu vực cách ly; tận tình vận chuyển lương thực, thức ăn, hỗ trợ người dân trong các khu cách ly, cũng như giúp các hộ gia đình mua sắm các nhu yếu phẩm...

Dù mới bước vào những tuần đầu của Chiến dịch TNTN Hè 2021 nhưng các hoạt động “Hành quân xanh” đã và đang phát huy tốt mọi tiềm năng của lực lượng, là môi trường để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, chiến sỹ thông qua việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, đặc biệt góp phần tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

 

Phạm Tú