Bắc Giang: ĐVTN Công an tình nguyện vì cộng đồng

16:13 12/07/2019     1676

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Trong hai ngày 10, 11/7/2019, tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, Đoàn TN Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Hành quân xanh” năm 2019 điểm cấp tỉnh và phát động Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023.

Đại điện các cụm thi đua tặng xe đạp cho học sinh

 

Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tham gia của 34 cơ sở đoàn trực thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương.

Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” và nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên Công an trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời, thông qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Bên cạnh các hoạt động hướng tới nhiều đối tượng thụ hưởng, trong Chương trình năm nay, các hoạt động của Đoàn TN Công an tỉnh quan tâm tới từng khối đối tượng cụ thể trong xã hội như: trẻ em, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Đoàn TN Công an tỉnh đã vận động Công ty Sơn SUDO, Hội Lái xe Bắc Giang tổ chức sơn mới Nhà văn hóa thôn Gà, trị giá hơn 30 triệu đồng; thi công công trình “Điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi” trị giá 18 triệu đồng tại thôn Thanh Bình; thi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 20 triệu đồng tại thôn Náng; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người thuộc đối tượng chính sách, người có công; tổ chức cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân miễn phí cho 100 người; tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tác hại của ma túy cho học sinh Trường Tiểu học và THCS; thăm, tặng quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng 12 chiếc xe đạp cho học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 24 triệu đồng.

Cũng tại Chương trình, Đoàn TN Công an tỉnh đã triển khai Chương trình “Ngày hè Tình nguyện 1.000đ” (mỗi ngày, đoàn viên quyên góp 1.000đ, số tiền thu được sẽ sử dụng vào mục đích từ thiện, nhân đạo trong Công an nhân dân và các hoạt động tình nguyện, xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng), các cụm thi đua trực thuộc Đoàn TN Công an tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023. Đây là một trong những phong trào cốt lõi, xuyên suốt do Đoàn thanh niên Bộ Công an phát động và thực hiện từ năm 1998 với các nội dung chính thi đua: Xung kích, dũng cảm; Mưu trí, sáng tạo; Tình nguyện; Lập công….

Cùng với việc thi đua đảm nhận các công trình phần việc thanh niên trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tuổi trẻ Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác tình nguyện, xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn tiếp theo của Phong trào, tuổi trẻ Công an tỉnh cam kết luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục ra sức nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đạt chất lượng và hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng người thanh niên Công an thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.   

 

 

Phạm Thủy, TĐ Bắc Giang-BA