Tuyên dương 30 gương Mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2021

11:29 25/03/2022     1510

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Ngày 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Duệ, Phó Giám đốc Viễn Thông Quảng Trị; đồng chí Trần Thị Thu, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các đồng chí đại diện BTV các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn và 30 Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2021 cùng các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đông Hà.

 

 

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và giao lưu với các gương mặt tiêu biểu về nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn số phận, sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để phát triển kinh tế - xã hội, xung phong trên tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: 30 gương mặt trẻ năm nay là những bạn trẻ có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong các lĩnh vực được ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả cao; những tấm gương về lập nghiêp, khởi nghiệp có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế địa phương; những chiến sỹ trẻ có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, đấu tranh chống tội phạm; những y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch; là những cán bộ Đoàn có nhiều sáng kiến thiết thực với công tác Đoàn - Hội - Đội...

Đồng chí mong muốn thế hệ trẻ Quảng Trị hôm nay luôn giữ trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, phát huy truyền thống anh hùng của cha anh, khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, không ngừng học tập, rèn đức, luyện tài, luôn xung kích, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong mọi mặt trận, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Quảng Trị “vừa hồng, vừa chuyên” như lời Bác dạy, “có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” chung tay góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ, cùng nhau xác lập những phương hướng để nâng cao chất lượng phong trào thanh thiếu nhi, kiến tạo tương lai, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, những cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua và chúc mừng 30 gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh được biểu dương tại buổi lễ này. Đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà cần quan tâm thực hiện một số nội dung như: Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; chú trọng việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn với học tập và làm theo lời Bác; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng hành với lớp trẻ Quảng Trị tiếp nối truyền thống yêu nước, nỗ lực phát triển kinh tế tỉnh nhà, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng chí kỳ vọng, các bạn trẻ tiếp tục trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, tự chủ hội nhập quốc tế;  tìm tòi nghiên cứu khoa hoc công nghệ, tiếp thu tri thức phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên; ấp ủ ước mơ thực hiện hoài bão của riêng mình; xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Và cũng mong rằng, 30 Gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, sáng tạo, lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình sáng tạo để ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu, góp phần vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Mỗi tấm gương là những biểu hiện sinh động cho những nỗ lực của mỗi một cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo để góp sức mình xây dựng quê hương.

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên dương 30 đồng chí là các gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo; lao động sản xuất, kinh doanh, khơi nghiệp; hoạt động xã hội và các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục, thể thao; lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoạt động Đoàn - Hội - Đội./.

 

Lập Xuân