Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy công an hi sinh trong lũ

16:44 27/10/2020     975

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Sáng ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đến viếng và dự Lễ truy điệu Liệt sỹ Đại úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa tại Nhà Thi đấu đa năng, tỉnh Quảng Trị.

Tại lễ viếng, được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Liệt sỹ Đại úy Trương Văn Thắng, đồng thời thăm hỏi động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân nhân đồng chí và mong muốn gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát to lớn.

 

Lực lượng chức năng vượt suối đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng ra khỏi vùng cô lập. Ảnh: PLO

 

Đại úy Trương Văn Thắng hy sinh là tấm gương cao cả về sự tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, thể hiện tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh của đồng chí đã nhắn nhủ tới thế hệ trẻ tỉnh nhà luôn phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, ý chí kiên cường, dũng cảm góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 05 đồng chí và trao 19 Bằng khen cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc trong trong phòng chống bão lũ năm 2020.

Đồng chí Ngô Minh Hải, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự cảm thông trước tình hình lụt bão gây ra tại Quảng Trị. Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Tỉnh Đoàn Quảng Trị để hỗ trợ bà con nhân dân giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Mong rằng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp, cách thức hỗ trợ, đồng hành cùng bà con nhân dân, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để sớm đưa bà con nhân dân Quảng Trị sớm vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên trong công tác phòng, chống bão lũ, giúp đỡ bà con nhân dân trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại gian khổ, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn, giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con nhân dân, các em học sinh; trở thành hạt nhân đi đầu trong các phong trào hành động của đơn vị, xứng đáng là tấm gương để cho các đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh noi theo.

 

Khen thưởng cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc trong trong phòng chống bão lũ

 

Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh vì đã không quản ngại đường sá xa xôi về với Quảng Trị; đồng chí hy vọng, trong thời gian tới, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh sẽ tiếp tục ủng hộ, động viên, giúp đỡ cho bà con nhân dân tỉnh Quảng Trị vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

 

Minh Trang