Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại uý công an hi sinh khi làm nhiệm vụ

08:23 13/01/2021     1277

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Chiều 12/01/2020, tại thôn Hải Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với đồng chí Đại úy Nguyễn Tuấn Minh - công an viên xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Tới dự buổi lễ, về phía đại biểu Tỉnh đoàn có đồng chí Trần Ngọc Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại biểu Công an tỉnh có Đại tá Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Tỉnh cùng thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Tuấn Minh và nhân dân địa phương.

 

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Trần Ngọc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm 

Nhằm ghi nhận và nêu gương tinh thần dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam đã tới thắp hương và trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, đoàn viên chi đoàn công an huyện Lý Nhân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã chuyển lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất của Ban Bí thư Trung ương đoàn tới gia đình đồng chí Nguyễn Tuấn Minh và khẳng định, sự hy sinh của đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sống có trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân. Sự hy sinh ấy đã lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và qua đó nhắn gửi tới thế hệ trẻ tỉnh nhà luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng, dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Cũng tại buổi Lễ, các đơn vị trong và ngoài tỉnh đã có những phần quà hỗ trợ, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Tuấn Minh.

Trước đó, vào chiều ngày 10/11/2020, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ xô xát tại xã Đạo Lý, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và công an viên Nguyễn Văn Huynh trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh đã bị các đối tượng chống trả và bị thương nặng. Đồng chí đã hy sinh vào buổi chiều cùng ngày do vết thương quá nghiêm trọng.
                    

Kim Hoàn