Thủ lĩnh Đoàn Đất Sen hồng với hơn 100 công trình, mô hình, sáng kiến hiệu quả

16:09 02/03/2024     3172

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Đại úy Nguyễn Thị Khánh Chi - Phó Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự - Chủ tịch Hội Phụ nữ, Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vinh dự là 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

 



Trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Thị Khánh Chi không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn là thủ lĩnh Đoàn bản lĩnh, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo trong cách nghĩ và cách làm với trên 126 công trình, mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả cùng nhiều phong trào thanh niên được triển khai với quy mô cấp tỉnh và thành phố, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 

Tiêu biểu như: Mô hình “Liên kết các ngân hàng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là mô hình tiêu biểu về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp; Mô hình “Đồng hành cùng các cơ sở tôn giáo thực hiện hoạt động an sinh xã hội”; “Cấp căn cước công dân tại nhà cho người già yếu, đi lại khó khăn”; “Vì đàn em thân yêu”; công trình “Tuyến đường thanh niên chuyển đổi số"; “Bảng mã tiện ích”; “Tuổi  trẻ Công an thành phố Sa Đéc tiên phong chuyển đổi số”... cùng rất nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành xây dựng nông thôn mới, xây mới 12 nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, an cư lạc nghiệp.

 


 
Với vai trò thủ lĩnh đoàn, Đại úy Khánh Chi đã lãnh đạo tốt phong trào đoàn, giữ vững danh hiệu 12 năm liền xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua khối Đoàn ngành trong thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thành phố Sa Đéc. 

Không những thế, Đoàn Thanh niên Công an thành phố vinh dự là tập thể tiêu biểu của Tỉnh Đồng Tháp được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2019-2023, giấy khen của Tỉnh đoàn cho tập thể đạt giải thưởng Trần Thị Thu năm 2023 - giải thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp trao tặng cho tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn, Hội, Đội tỉnh Đồng Tháp, giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc về tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Hành quân xanh” của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, giấy khen của Thành đoàn Sa Đéc cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 cùng 28 Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, Giám đốc Công an tỉnh, Thành đoàn Sa Đéc khen thưởng từ năm 2011 đến năm 2023. 

 

 

Chỉ trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Khánh Chi nhận được 11 bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Bộ Công an, Tỉnh đoàn và Thành đoàn Sa Đéc về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác cũng như thực hiện phong trào đoàn, là 01 trong 65 cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng CAND giai đoạn 2019-2023” của Bộ Công An, 01 trong 10 cá nhân nhận giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen Hồng của tỉnh Đồng Tháp, giải thưởng Trần Thị Thu và Thanh niên sáng tạo trên các lĩnh vực.

Trong đó, Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng” là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp nhằm tôn vinh, ghi nhận những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, cống hiến sức mình cho quê hương.

 


 
Với những cống hiến của mình, Đại úy Nguyễn Thị Khánh Chi vinh dự là 1 trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 3 năm 2024. Đây là tấm gương sáng để CBCS, đoàn viên thanh niên Công an thành phố học tập, lan toả tình yêu thương bằng những nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, bằng tinh thần xung kích, tình nguyện của người đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới./. 

 

Huỳnh Duy