Nữ chiến sỹ tận tụy với công việc, sôi nổi với phong trào

11:07 07/07/2021     2395

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Gần 20 năm khoác trên mình sắc phục của người công an nhân dân, nữ Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh (sinh năm 1984) luôn hết mình, tận tụy với công việc và trong các hoạt động, phong trào của đơn vị, là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp noi theo.

 

Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh, PC 06- Nữ chiến sỹ Công an đa tài

 


Xinh đẹp, dịu dàng, thân thiện - đó là ấn tượng của bất kỳ ai khi gặp Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh, đội trưởng Đội hướng dẫn công tác Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về ANTT, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Quảng Bình. Nhưng ẩn sau nét dịu dàng đó là sự bản lĩnh, cương nghị trong công tác khiến đồng nghiệp nể phục.

Với nghiệp vụ chuyên môn là phụ trách công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, thanh tra, chính trị, tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua, cuộc vận động; làm công tác văn phòng Đảng. Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh đã chủ động tham mưu Ban chỉ huy đơn vị, Lãnh đạo Công tỉnh  xây dựng hàng chục chương trình, kế hoạch và báo cáo định kỳ, đột xuất công tác QLHC về TTXH; hướng dẫn chuyên đề nghiệp vụ cho lực lượng CSKV, CAX chính quy. Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Hạnh Anh đã tích cực phối hợp với đội chuyên đề kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư; kiểm tra, hướng dẫn công tác làm sạch dữ liệu trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu, công tác xác minh thông tin công dân của lực lượng CSQLHC về TTXH Công an cấp huyện, CSKV, CAX chính quy; thực hiện công tác tra cứu hồ sơ cấp CCCD.

Trong công tác tham mưu tổng hợp, Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh trực tiếp tham mưu thực hiện các nội dung liên quan xây dựng lực lượng như: Công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thăng cấp nâng lương, đặc thù, định lượng, thi đua khen thưởng, công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật … Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung 4 khóa XII về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Tham mưu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động. Công việc chuyên môn bận rộn là vậy, nhưng Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh luôn có cách làm việc khoa học để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tâm sự về nghề, Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh cho biết: “Trong công tác, bản thân luôn tâm niệm là làm hết trách nhiệm, hết sức. Khó khăn là thử thách để rèn luyện bản lĩnh, luôn biết lắng nghe và mong sự góp ý từ đồng đội để hoàn thiện bản thân”.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh còn là cây phong trào của đơn vị, bất kỳ hoạt động từ văn hóa, văn nghệ đến thể dục thể thao, các cuộc thi do Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức luôn có sự góp mặt của chị. Hạnh Anh còn là cây bút rất cừ khi viết nhiều bài viết tuyên truyền về thực hiện các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, gương người tốt, việc tốt của lực lượng.

Có lẽ, ấn tượng nhất là tâm hồn đồng cảm, sự đa tài của Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh khi viết bài thơ đậm chất nhân văn về những người lính Quản lý hành chính về TTXH trong chiến dịch làm căn cước công dân. Bài thơ “Những ánh sao đêm” của Thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã đạt giải nhất khu vực miền Trung trong Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sỹ CAND trong triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Bài thơ “Những ánh sao đêm” của chị đã được nhạc sỹ Văn Đen phổ nhạc, nghệ sỹ nhân dân Quốc Hùng thể hiện và dàn dựng biểu diễn tại Hội nghị tổng kết 2 dự án của chiến dịch căn cước công dân tại Hà Nội.

Với những nỗ lực cố gắng trong công tác, năm 2016 - 2021, thiếu tá Hoàng Việt Hạnh Anh được tặng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng 04 bằng khen (trong đó có 02 bằng khen công trạng), 06 giấy khen, có 04 năm đạt chiến sỹ thi đua cơ sở./.
 

Lệ Quyên