Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

15:57 15/10/2021     7406

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Hà Tĩnh có 4 tập thể, cá nhân vừa được T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Đoàn xã Quang Thọ (Vũ Quang) và 03 cá nhân: Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đoàn xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên); Đỗ Mạnh Hùng - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Nguyễn Lê Việt Hà nguyên Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Toàn quốc có 124 tập thể và 210 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2021.

 

Đoàn xã Quang Thọ ra mắt mô hình kinh tế thanh niên.

 

Hằng năm, Đoàn xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang) đã triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề, hội nghị để các chi đoàn, đoàn viên cam kết đăng ký nội dung thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động đi vào chiều sâu, việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên.

Bên cạnh đó, Đoàn xã còn tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa như: Xây dựng công trình thanh niên từ lốp xe tái chế; tổ chức giải bóng đá gây quỹ hơn 100 triệu đồng, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chế tạo máy sát khuẩn tự động, pha chế dung dịch sát khuẩn và làm kính chắn giọt bắn phòng chống COVID-19; tổ chức các đợt hành hương về địa chỉ đỏ, ra quân xây dựng nông thôn mới...

 

Anh Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đoàn xã Nam Phúc Thăng

 

Bí thư Đoàn xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên) Nguyễn Văn Đức đã cùng Ban Thường vụ Đoàn xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu như tổ chức các diễn đàn sinh hoạt chủ đề, chủ điểm “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn” gắn với tọa đàm, đối thoại, xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Tổ chức thành lập 2 đội thanh niên xung kích tại chỗ tham gia xây dựng NTM; hỗ trợ xây dựng và duy trì trên 10 mô hình kinh tế có hiệu quả, cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm; chỉ đạo tuổi trẻ toàn xã hoàn thành 6 phần việc thanh niên, 20 công trình thanh niên; xây dựng và ra mắt “Câu lạc bộ thanh niên gốc giáo sống tốt đời đẹp đạo”, vận động ĐVTN xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn...

 

Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo Đỗ Mạnh Hùng.

 

Với cương vị Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, anh Đỗ Mạnh Hùng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, khi đảm nhận vị trí Trạm trưởng Kiểm soát biên phòng Đá Gân - Đồn Biên phòng Sơn Hồng (từ tháng 12/2017) và Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót - Đồn Biên phòng Cửa Sót (từ năm 2015), anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ lập nhiều thành tích như: cùng với lực lượng trinh sát bắt quả tang 1 đối tượng thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp; vận động người dân giao nộp 6 súng dân dụng; trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 58 tàu thuyền, 186 thuyền viên lên bờ đảm bảo an toàn về người và tài sản của ngư dân...

 

Em Nguyễn Lê Việt Hà - sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, nguyên Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

 

Quá trình học tập tại Trường THPT Chuyên, em Nguyễn Lê Việt Hà đã cùng với BCH đoàn trường triển khai có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá của lớp và của nhà trường.

Nguyễn Lê Việt Hà cũng rất tích cực trong các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống COVID-19; tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như Tết Trung thu tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, nấu bánh chưng tặng các gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán...

 

Đình Nhất