Người cán bộ trẻ hăng say học tập, lao động và sáng tạo

14:16 14/10/2019     687

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Với khuôn mặt điển trai, trán cao, đôi mắt luôn nhìn thẳng, anh tạo cảm giác gần gũi, thân thiện đối với tôi ngay buổi đầu gặp mặt. Anh là Võ Văn Phương, sinh năm 1986, quê Triệu Phong, Quảng Trị - Thạc sĩ Kỹ thuật điện, Phó Trưởng Phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng).

Võ Văn Phương (thứ 2 từ phải sang) vinh dự nhận giải Ba giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC 2017 (Ảnh nhân vật cung cấp)

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng với tấm Bằng Kỹ sư điện loại khá, Võ Văn Phương được tiếp nhận vào làm việc tại PC Đà Nẵng từ tháng 3/2010 đến nay. Với 32 năm tuổi đời, 8 năm tuổi nghề, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia công tác đào tạo và bồi dưỡng điều độ viên, các kỹ sư, sinh viên thực tập. Chỉ đạo công tác lập kế hoạch cung cấp điện ưu tiên cho các hoạt động chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tham gia có hiệu quả trong các tiểu ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố; tham gia Hội đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tham gia câu lạc bộ tiếng Anh và là thành viên Ban biên tập trang website tiếng Anh của PC Đà Nẵng…

Điều đáng nói về Võ Văn Phương là trong năm 2017, anh cùng cộng sự đã tham gia thực hiện thành công đề tài khoa học: “Nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện phân phối các TBA 110kV không người trực”. Đề tài này được nghiệm thu, áp dụng thực tế thành công ở PC Đà Nẵng, đưa PC Đà Nẵng trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về việc xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa hoàn toàn cho các trạm biến áp 110kV không người trực. Đây là một mô hình vận hành mới, lần đầu tiên được triển khai vào thực tế ở Việt Nam.

Đề tài được ứng dụng thành công tại PC Đà Nẵng. Rất nhiều đơn vị trong ngành Điện đến tham quan học tập kinh nghiệm, để triển khai xây dựng tại đơn vị mình như: Các Công ty Điện lực Đồng Nai, Bến Tre, Hải Dương, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… Qua xét chọn, đề tài nói trên đã đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 (2016 - 2017), được UBND thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng tặng Bằng khen; vinh dự đoạt giải Ba giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC 2017; được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo 2018…

Trước đó Võ Văn Phương có đề tài khoa hoc: “Tính toán khép mạch vòng 22kV lưới điện Công ty Điện lực Đà Nẵng” đã được nghiệm thu và ứng dụng rộng rãi và liên tục được mở rộng những năm qua, góp phần giảm thời gian mất điện khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Anh còn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã, đang và sắp nghiệm thu đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Vừa hăng say công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa không ngừng học tập, Võ Văn Phương tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (tháng 5/2017) với bằng Thạc sĩ loại Giỏi và là Thủ khoa Kỹ thuật điện toàn khóa Cao học, được Nhà trường khen thưởng và chọn thay mặt toàn thể học viên phát biểu cảm tưởng khi kết thúc khóa học. Anh còn học và trở thành Cử nhân Kinh tế; chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 850 điểm, cùng nhiều khóa học bồi dưỡng về kỹ thuật, chuyên ngành kỹ sư điện. Anh còn là người duy nhất đến thời điểm hiện tại được PC Đà Nẵng chọn, cử đi đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện gần 2 năm qua. 

Võ Văn Phương bộc bạch: “May mắn được làm việc trong một tập thể luôn yêu thương, đoàn kết, tận tình giúp nhau cùng tiến bộ. Thành công từ các đề tài nghiên cứu khoa học là bước ngoặt của cuộc đời giúp bản thân trưởng thành, tự tin, dám làm những điều chưa ai dám làm trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực tế, từ đó có niềm đam mê mới để không ngừng học tập, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đem lại lợi ích thiết thực cho đơn vị, cho ngành Điện”.

Ngoài những phần thưởng nêu trên, Võ Văn Phương còn vinh dự đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” các năm 2013, 2015, 2017;  Bằng khen của UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng 2018 (Có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết, Sáng tạo); Nhiều Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Giấy khen của PC Đà Nẵng 2018 (Là con thương binh đã có thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh). Tháng 6/2017 anh được đề bạt là Phó Trưởng phòng Điều độ PC Đà Nẵng. Tháng 12/2017 anh được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Võ Văn Phương là biểu trưng cho thế hệ trẻ của ngành Điện: Luôn hăng say học tập, lao động và không ngừng sáng tạo./.

Ngọc Anh