Hưng Yên: Tuyên dương 13 “Học sinh 3 tốt” năm 2019

09:55 04/04/2019     1757

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Vừa qua, tại trường THPT Chuyên Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Hưng Yên năm học 2018 - 2019.

Các đồng chí lãnh đạo trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho 13 gương “Học sinh 3 tốt”

 

Chương trình được tổ chức nhằm động viên, ghi nhận và biểu dương các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và trong tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn các cấp triển khai, từ đó tạo động lực thúc đẩy các em tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện tốt hơn; góp phần lan toả phong trào “Học sinh 3 tốt”. 

Tiêu biểu trong số các học sinh được tuyên dương có em Trần Văn Phúc - học sinh lớp 12A2 trường THPT Mỹ Hào, là Phó Bí thư Chi đoàn, đạt giải nhất ViOlympic Vật lý cấp tỉnh và giải nhì ViOlympic Toán cấp tỉnh năm 2017; em Lưu Thị Vy - học sinh lớp 12A1 trường THPT Ân Thi, là đoàn viên gương mẫu, đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học năm học 2018 – 2019; em Bùi Quang Minh – học sinh lớp 12 Sử Địa trường THPT Chuyên Hưng Yên và em Phạm Tùng Lâm – học sinh lớp 10 Anh 2 trường THPT Chuyên Hưng Yên là đồng tác giả sáng tạo nghiên cứu đề tài “Chế tạo các hạt Nano bạc nhằm ứng dụng bảo quản trái cây sau khi thu hoạch đạt giải nhất cuộc thi KHKT cấp Quốc gia ....

Để phong trào “Học sinh 3 tốt” được triển khai thực hiện đạt được kết quả cao và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, đi vào đời sống của học sinh hơn nữa, dịp này, đồng chí Vũ Hồng Luyến – Phó Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu, Đoàn thanh niên các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền về phong trào “Học sinh 3 tốt” và các phong trào, cuộc vận động, chương trình lớn của Đoàn tới đông đảo học sinh tham gia. Đa dạng hóa các hình thức biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào “Học sinh 3 tốt”. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng các cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào “Học sinh 3 tốt” tạo môi trường, động lực phấn đấu cho mỗi học sinh.

Tại chương trình, BTV tỉnh đoàn cũng vinh danh các điển hình Nhà giáo trẻ tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn các cấp triển khai, đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có cống hiến tích cực cho cộng đồng, tiêu biểu như: cô giáo Trần Thị Thúy - Trường THPT Đức Hợp có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Giáo viên sáng tạo và Diễn đàn giáo dục toàn cầu; cô giáo Nguyễn Vũ Ánh Tuyết - Trường THPT Chuyên Hưng Yên đạt nhiều thành tích trong công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn; thầy giáo Thân Văn Thế - Giảng viên khoa Cơ khí, trường ĐH SPKT Hưng Yên, là giảng viên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp tổ chức, có nhiều ứng dụng và bài báo trên các tập chí khoa học, kỹ thuật, công nghệ.... 
 

CTV Mai Phương – TĐ Hưng Yên(PL)