Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 họp lần thứ nhất

09:04 31/01/2024     2564

Nhịp sống trẻ   Tại cuộc họp lần thứ nhất, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2023 đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến, trong đó, 2 lĩnh vực được Hội đồng chọn ra 3 đề cử mỗi lĩnh vực là Học tập và Nghiên cứu khoa học.

 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 họp lần thứ nhất

 

Chiều 30/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp Hội đồng lần thứ nhất xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng; đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

171 hồ sơ đề cử xét giải thưởng

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên do T.Ư Đoàn tổ chức nhằm tôn vinh những tài năng trẻ tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận cho ý kiến đánh giá về từng đề cử để chọn ra những gương mặt thực sự tiêu biểu nhất. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng có thể đề xuất thêm các gương mặt tiêu biểu khác để Hội đồng xem xét.

 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, theo thông lệ Giải thưởng có 10 lĩnh vực, tại cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất sẽ chọn mỗi lĩnh vực 2 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến. Tuy nhiên, căn cứ vào chất lượng, có lĩnh vực có thể chọn ra 3 gương mặt xuất sắc, lĩnh vực chọn 2, lĩnh vực chỉ chọn 1, thậm chí nhiều năm có lĩnh vực không có nhân tố nào.

Thay mặt đơn vị Thường trực Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam báo cáo công tác triển khai, tập hợp, phân tích dữ liệu hồ sơ các đề cử.

 

 

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2023, đơn vị Thường trực nhận được 171 hồ sơ gửi về từ 58 đơn vị (nhiều hơn năm 2022 tới 15 hồ sơ), có 1 hồ sơ tự ứng cử. Thành Đoàn TPHCM có nhiều đề cử nhất, gồm 15 đề cử.

Trong 171 đề cử, có 115 nam, 56 nữ; dân tộc Kinh: 157, dân tộc thiểu số: 14; Phật giáo: 1, Công giáo: 4. Học hàm, học vị gồm: 1 Giáo sư tập sự, 2 Phó Giáo sư, 6 Tiến sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất: 37 tuổi (1 đề cử sinh năm 1986); ít tuổi nhất: 12 tuổi (1 đề cử, sinh năm 2011).

10 lĩnh vực được đề cử, gồm: Học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh – khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hoá nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước. Trong đó, lĩnh vực học tập nhiều đề cử nhiều nhất (42 hồ sơ).

Chọn 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến từ 9 lĩnh vực

Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đề xuất danh sách 28 đề cử tiêu biểu trên 10 lĩnh vực để Hội đồng xét chọn tại cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất.

 

 

Các đề cử được giới thiệu tại buổi họp Hội đồng lần thứ nhất dựa trên các tiêu chí: hồ sơ hợp lệ; thành tích nổi bật trong năm 2023; các phần thưởng và hình thức tôn vinh trong năm 2023 và những năm trước; mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ...

Tại buổi họp, các thành viên hội đồng thống nhất xét chọn các đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử). Trong quá trình họp, một số đề cử tiếp tục được giới thiệu để Hội đồng nghiên cứu, xét chọn vào vòng bình chọn trực tuyến.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung trí tuệ phân tích cụ thể, chi tiết từng hồ sơ, thành tích của các đề cử ở các lĩnh vực để tìm ra gương mặt tiêu biểu nhất.

Qua một buổi làm việc trách nhiệm, công tâm, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2023 đã bỏ phiếu bằng phần mềm, chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến; trong đó, 2 lĩnh vực được Hội đồng chọn ra 3 đề cử mỗi lĩnh vực là Học tập và Nghiên cứu khoa học.

Sau cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất, đơn vị Thường trực Giải thưởng tiếp tục liên hệ với đơn vị đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 để rà soát, thẩm định lại hồ sơ, thông tin cá nhân, thành tích các đề cử.

 

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2023 đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.


Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh- khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước.

Giải thưởng được trao vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 hằng năm. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan Thường trực Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

 

TPO