Đại úy công an tỉnh Long An nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022

15:18 16/03/2022     1399

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Đại úy Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi đoàn, Cánh chim đầu đàn của tuổi trẻ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Long An là một trong số 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát nhân dân hệ chính quy với thành tích học tập tốt, đồng chí Nguyễn Thanh Phương được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế– Công an tỉnh Long An.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và những kiến thức đã được trang bị trên ghế nhà trường, cộng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân, sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo đơn vị, đồng đội, đồng chí Phương đã khẳng định được năng lực, sở trường, uy tín của mình trước tập thể. Tháng 12/2013 đồng chí được cấp ủy – lãnh đạo đơn vị và tập thể chi đoàn tín nhiệm giao trọng trách Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở và từ tháng 08/2014 đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh thanh niên của đơn vị; năm 2017 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An cho đến nay.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương trao đồ dùng học tập cho các em học sinh

 

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, trải qua 04 nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ cán bộ Đoàn, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, là hạt nhân tích cực trong tất cả các mặt công tác; luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường làm thêm ca, thêm giờ, nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác chuyên môn và công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Với vai trò là cán bộ tham mưu của Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng chí đã xây dựng cho mình tác phong làm việc khoa học, thận trọng, khách quan, cầu thị, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả rất nhiều văn bản, kế hoạch, chuyên đề lớn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Với vai trò là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An đồng chí đã cùng tập thể Ban thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Công an tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra theo giao ước thi đua, góp phần vào thành tích chung của Đoàn thanh niên Công an tỉnh (được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thi đua khối lực lượng vũ trang “năm 2021).

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, dưới sự dẫn dắt của đồng chí Bí thư trẻ, tài năng, tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triển khai hiệu quả, sáng tạo các mặt công tác và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực, nhiều năm liền được Đoàn Công an tỉnh công nhận là chi đoàn vững mạnh xuất sắc, được các cấp bộ Đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Chỉ tính riêng năm 2021, Chi đoàn đã thực hiện 08 hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện Cần Đước, Tân Hưng, Đức Huệ với tổng giá trị thực hiện gần 200 triệu đồng; đăng tải 50 ý tưởng lên Công thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo của Thanh niên Việt Nam; tổ chức hành trình “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” về Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; thực hiện Mô hình “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt đoàn; Mô hình “Chấm cờ thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; tổ chức 08 buổi xem phim tư liệu giáo dục lý tưởng cách mạng và sinh hoạt truyền thống; đăng tải 12 bài viết tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; phát động 100%  đoàn viên thanh niên tích cực tham gia và lập thành tích tốt trong các cuộc thi, hội thi tìm hiểu do Đảng, Tỉnh, Ngành Công an tổ chức và đạt nhiều thành tích nổi bật: 01 đồng chí đạt giải ba lực lượng vũ trang tỉnh Long An trong Cuộc thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 01 đồng chí đạt giải nhì cấp Công an tỉnh Cuộc thi tìm hiểu tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC; 01 đồng chí đạt giải ba Cuộc thi ảnh chủ đề “Tự hào tuổi trẻ CAND” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí  do Đoàn Công an tỉnh tổ chức; 01 đồng chí đạt giải nhất trong Khối thi đua Cảnh sát nhân dân tham gia Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ CSND nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2021) do Khối thi đua CSND phát động.

Bên cạnh đó, đồng chí còn có nhiều sáng kiến, cải tiến khoa học, ứng dụng đạt hiệu quả cao như: Sáng kiến “Cắt tóc điều lệnh Công an nhân dân”; công trình thanh niên “Quản lý, khai thác tủ sách pháp luật”. Đặc biệt mô hình “Chốt chặn, tuần tra kiểm soát phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới” với 15 lượt đoàn viên thanh niên tăng cường xuống cơ sở, tham gia 03 Tổ, chốt phòng, chống buôn lậu,tổ chức 1.600 lượt tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, phát hiện bắt giữ 22 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; thu giữ 207.125 bao thuốc lá ngoại, qua thực hiện mô hình, đã góp phần kéo giảm, ổn định tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới trọng điểm huyện Đức Huệ; xuất hiện nhiều gương đoàn viên thanh niên điển hình, tiên tiến, lập thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng, trong năm 2021, đã có 01 đoàn viên thanh niên được Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống buôn lậu tặng Bằng khen và 10 lượt đoàn viên thanh niên được Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen; trong đó đồng chí Trung úy Nguyễn Tấn Đạt – Đoàn viên Tổ phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới được Chủ tịch UBND tỉnh Long An vinh danh là “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An”.

 

Tặng quà cho “Bếp ăn nghĩa tình” của Tỉnh đoàn Long An

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, đại úy Phương đã tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện Sáng kiến “Test nhanh – Khử khuẩn phòng dịch Covid-19”; phân công đoàn viên tập huấn kỹ thuật y tế và trang bị trang thiết bị, vật tư y tế thực hiện các bước test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm chéo. Đồng thời, định kỳ hằng tuần thực hiện phun xịt, khử khuẩn những nơi ăn, ở, ngủ, nghỉ, làm việc tập thể, nơi tiếp dân, nơi đông người qua lại trong khuôn viên đơn vị.

Là Bí thư chi đoàn, đồng chí Phương thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để kịp thời phát hiện, có biện pháp giải quyết những vướng mắc, trăn trở đồng thời động viên thăm hỏi, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái; luôn đoàn kết, san sẻ công việc, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ.

Với thành tích đạt được trong năm 2021, Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 01 Bằng khen, được Đoàn Công an tỉnh tuyên dương “Chi đoàn mạnh”, được Giám đốc Công an tỉnh tặng 01 Giấy khen và xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Tập thể Chi đoàn luôn đoàn kết, gắn bó, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao danh hiệu “Chi đoàn mạnh” cho Đại diện tập thể Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế năm 2021

Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến liên tục và thành tích đạt được, những năm qua, Đại úy Nguyễn Thanh Phương đã vinh dự được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và các cấp ngành trao tặng trên 30 Bằng khen, Giấy khen, giải thưởng do vì thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiêu biểu như: 02 lần được tuyên dương Thanh niên Công an Long An tiêu biểu (2019, 2021); Bí thư Chi đoàn tiêu biểu, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Gần đây nhất, đồng chí Phương vinh dự là 01 trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.Có thể khẳng định tất cả các hoạt động do đồng chí Phương tham mưu, tổ chức thực hiện đều tạo sự đồng thuận, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, phòng chống đại dịch; góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Ngành và nhân dân giao phó, tín nhiệm. Một cán bộ Đoàn đa tài, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, nhiệt huyết; một cán bộ trẻ tài năng, triển vọng – đồng chí Đại úy Nguyễn Thanh Phương xứng đáng là cánh chim đầu đàn để tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế học tập và noi theo./.

 

Bảo Trân