Chàng sinh viên sư phạm miệt mài với hoạt động tình nguyện

23:07 31/07/2014     3641

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Là sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Sư phạm Văn - Trường Đại học Tây Nguyên, Trương Hồng Phúc đã 4 năm liền tham gia chiến dịch TNTN Mùa hè xanh do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Không những thế, Phúc còn thường xuyên đi đầu trong các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai, bởi Phúc luôn tâm niệm lẽ sống: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Trong năm 2014, Phúc tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại Xã Quảng Điền – Huyện Krông Ana. Với những kinh nghiệm trong suốt 4 năm tham gia chiến dịch và với vai trò là người đội trưởng, Phúc đã xây dựng kế hoạch hoạt động, sinh hoạt cho đội của mình một cách khoa học và logic.
Trương Hồng Phúc
Trương Hồng Phúc


Ngay sau khi tiếp nhận địa bàn, Phúc đã cùng với các bạn sinh viên đã bắt tay ngày vào công việc, tham gia làm nhiều công trình đường giao thông nông thôn; dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà gia đình chính sách; hướng dẫn ôn tập hè cho các em thiếu nhi; xây dựng mô hình trồng cây xanh, trồng rau sạch; tuyên truyền về an toàn giao thông, kế hoạch hóa gia đình, biển, đảo quê hương…

Ban ngày là vậy, buổi tối Phúc và các bạn sinh viên tình nguyện lại tập hợp thiếu nhi lại để hướng dẫn các em những kỹ năng trong sinh hoạt tập thể, cách học tập, bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, lễ phép với người lớn hoặc giúp các em ôn bài, giải bài toán khó, cùng các em múa hát và chơi các trò chơi… Bên cạnh đó, vào sáng thứ 7 hàng tuần, Phúc đã chủ động tìm kiếm, thu thập những tài liệu tuyên truyền để làm chương trình phát thanh thanh niên trên loa phát thanh của xã với các chủ đề như: An toàn giao thông, an sinh xã hội, một số bệnh dịch mùa hè, tuyên truyền về tác hại của các tệ nạn xã hội, tuyên truyền về Biển đảo quê hương…

Trương Hồng Phúc bày tỏ: “Năm học này là năm cuối, em muốn tham gia chiến dịch mùa hè xanh để đến với những nơi nghèo khó, những vùng khó khăn, phương tiện đi lại hạn chế để cùng chia sẻ với người dân những khó khăn, vất vả. Thêm một năm tham gia chiến dịch, em được thêm một lần trải nghiệm, đồng thời, đây cũng là dịp để em rèn luyện kỹ năng sống của người thanh niên. Tham gia Mùa hè xanh còn giúp cho chúng em trưởng thành hơn, hiểu được giá trị của sức lao động và biết trân trọng những hạnh phúc mà gia đình, xã hội đã dành cho mình, biết san sẻ với mọi người những niềm vui, nỗi buồn; để từ đó khẳng định được con đường mình đang phấn đấu, học tập trở thành người có ích cho xã hội”.

Trong thời gian qua, với lòng nhiệt tình và sự cố gắng của mình, Trương Hồng Phúc đã được Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2013; được Đoàn trường Đại học Quy Nhơn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2012; năm 2011, Phúc được Thành đoàn Buôn Ma Thuột khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Trường học, và còn nhiều hình thức khen thưởng khác dành cho người thanh niên luôn miệt mài với hoạt động tình nguyện này. Hy vọng rằng, ngọn lửa của tinh thần xung kích, tình nguyện sẽ luôn cháy sáng trong trái tim của Trương Hồng Phúc, cũng như trong các bạn trẻ khác, để cuộc sống của mọi người luôn được sẻ chia niềm yêu thương.