Bến Tre: Ký kết chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, giai đoạn 2013 – 2017

09:20 30/05/2013     1704

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 27/5/2013, Hội CCB tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho Thanh thiếu nhi; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2013 – 2017” và ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2013 – 2017.

a
Ký kết chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh giai đoạn 2013 - 2017

Với phương châm: “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó tổ chức Đoàn và phong trao thanh thiếu nhi vững mạnh”, các cấp bộ Đoàn, Hội Cựu chiến binh triển khai khá đồng bộ chương trình phối hợp. Trong đó, đã tổ chức trên 401 đợt hành trình về nguồn, nói chuyện truyền thống và các sinh hoạt khác với hơn 41.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức thăm và tặng quà cho 1.092 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trị giá trên 170,6 triệu đồng; đã xây dựng và bàn giao 225 căn nhà nghĩa tình đồng đội mỗi căn trị giá từ 40 – 50 triệu đồng; qua chương trình phối hợp đã phát huy nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả được thanh niên thực hiện và nhân rộng như: mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm của anh Nguyễn Quốc Nở (huyện Thạnh Phú), mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế nuôi bồ câu thịt tại xã Phú Phụng – Huyện Chợ Lách; mô hình chăn nuôi heo lấy thịt xã Hòa Nghĩa,...  

Phuy những kết quả đạt được, tại Hội nghị, hai ngành đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp trong thời gian tới, như: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong TTN; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu nhi; quan tâm chăm lo lời sống, vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh thiếu nhi cơ sở; xây dựng tổ chức và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Qua hội nghị, các đại biểu đã đã xác định rõ những ưu, khuyết điểm, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân hạn chế trong thời gian qua để kịp thời rút những kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, để qua đó tạo sự gắn bó mật thiết giữa 02 tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn và Hội cựu Chiến binh ngày càng vững mạnh trong thời gian tới.