Tuổi trẻ tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới và Bến Tre xanh

08:48 13/07/2020     587

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 12/7, Lễ ra quân cao điểm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2020 đã được tổ chức tại UBND xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới và Bến Tre xanh”.

 

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho các đội hình tình nguyện

 

Chiến dịch năm nay tiếp tục triển khai 01 Chương trình, 04 Chiến dịch được triển khai rộng khắp 100% xã, phường, thị trấn, trọng tâm tại các xã xây dựng Nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã, vùng an toàn khu của tỉnh với hơn 5.000 lực lượng chính quy trong và ngoài tỉnh và lực lượng tại chỗ. Chiến dịch năm nay sẽ tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra và 04 nhiệm vụ trọng tâm: (1) tham gia xây dựng nông thôn mới, (2) tham gia xây dựng Bến Tre xanh, (3) nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, (4) công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Điểm mới trong chiến dịch năm nay, lực lượng sẽ là đoàn viên, thanh niên tại các địa phương và các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn cùng nhau ra sức thực hiện là sự tham gia thực hiện đề án Bến Tre xanh, thí điểm trong trường học và một số mô hình ở cộng đồng dân cư.

 

Thăm và tặng quà tận nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Để chiến dịch đạt kết quả cao nhất, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Hà Quốc Cường đề nghị Đoàn các cấp tập trung phát huy vai trò của tổ chức Đoàn vận động các nguồn lực thực hiện các công trình xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh, xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn nhất là các xã xây dựng Nông thôn mới trong năm 2020. Đồng thời, triển khai xây dựng Đề án Bến Tre xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động nhân dân chủ động tích trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sinh hoạt trong mùa hạn mặn. Tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hoạt động Uống nước nhớ nguồn Đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng. Ngoài ra, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là cầu nối hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo đồng thời tổ chức triển khai tốt hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2020.

Tại chương trình, Điện lực tỉnh Bến Tre trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí thắp sáng 05 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 12,5 km trị giá 125 triệu đồng; Mobiphone Bến Tre trao tặng 100 áo, nón chiến sĩ tình nguyện; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 10 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 380 triệu đồng; Câu lạc bộ Hạnh Nguyện Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 bao xi măng xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn; Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 600 triệu đồng ngày công; Hội Từ thiện Hạt Phù Sa Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 01 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 110 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 2.000 quyển tập cho học sinh; Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 02 căn nhà tình thương, trị giá 100 triệu đồng và 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), tổng kinh phí hoạt động trên 1,5 tỷ đồng.

Sau chương trình ra quân đã khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn, Khởi công xây dựng nhà tình thương, thực hiện Tuyến đường cây xanh”, tổ chức “Đổi rác thải nhựa - Lấy nhu yếu phẩm”, tập huấn lái xe khoa học, an toàn, hỗ trợ đào hố rác và tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn./.

 

Phạm Lộc – Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bến Tre