Tuổi trẻ Kiên Giang ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

09:18 15/07/2020     927

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 14/7, tại Khu Di tích lịch sử An Ninh Khu IX (huyện U Minh Thượng), Ban chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ ra quân năm 2020 với chủ đề: “Tuổi trẻ Kiên Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút phát động Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020
 


Đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra trong hai tháng 7 và 8 với 1 chương trình và 4 chiến dịch, gồm: chiến dịch tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng và chiến dịch tình nguyện hành quân xanh.

Trong thời gian 02 tháng, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: Sửa chữa, làm mới 40 km đường giao thông nông thôn; Xây mới 15 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; Khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.500 người dân; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên; Hỗ trợ, giúp đỡ 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.500 thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp cho 6.000 lượt thanh thiếu niên; Vận động thanh niên tình nguyện hiến 1.500 đơn vị máu; Kết nạp mới 7.000 đoàn viên, 10.000 hội viên; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Xây dựng 15 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; Thắp sáng 20km đường giao thông nông thôn, 12 tuyến đường văn minh. Đồng thời tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an toàn giao thông, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

 

Đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp tỉnh tặng hoa cho các đội hình tình nguyện

 

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ong Văn Ngay biểu dương, khen ngợi các cấp bộ Đoàn đã tổ chức có hiệu quả, sâu rộng và thiết thực chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trọng điểm, hằng năm. Để triển khai thực hiện chiến dịch hiệu quả, đồng chí Ong Văn Ngay đề nghị tổ chức Đoàn, Hội các cấp lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn, Hội ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị; phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện tham gia thực hiện những công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm nhận thực hiện tốt những việc khó, những vấn đề bức thiết trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang vận động, trao tặng 50 phần quà cho thanh niên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), trao tặng 20 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 300.000 đồng), trao tặng 14 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động hỗ trợ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện các công trình, phần việc với tổng trị trên 1 tỷ đồng.

Sau lễ ra quân, Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang tổ chức các hoạt động: Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” năm 2020; Diễu hành tuyên truyền An toàn giao thông; Khai giảng lớp dạy nghề ấp Hỏa Ngọn A, xã Thạnh Yên A; Ra mắt Khu dân cư không tệ nạn xã hội tại xã Thạnh Yên A; Bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học An Minh Bắc; Lắp đặt pano tuyên truyền, phát hoang đường giao thông nông thôn và ra mắt tuyến đường văn minh tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên; Thực hiện tuyến đường hoa tại ấp An Thoại, xã An Minh Bắc; Bàn giao công trình thanh niên cột cờ tại ấp Kênh Năm và ấp An Thạnh xã An Minh Bắc; Tổ chức gian hàng 0 đồng và khám phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Minh Bắc; Trao quà cho 03 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Minh Bắc.

 

Đỗ Xuân