Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

11:05 02/06/2019     914

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 31/5, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2019 với chủ đề “Thanh niên Đồng Tháp tình nguyện vì cộng đồng”.

 

đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, các hoạt động trong Chiến dịch cần được tổ chức tập trung hướng về cơ sở
Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, các hoạt động trong Chiến dịch cần được tổ chức tập trung hướng về cơ sở


Buổi lễ ra quân có sự tham gia của hơn 700 ĐVTN trong toàn tỉnh và với nhiều công trình, phần việc thiết thực, cùng những phần quà ý nghĩa dành cho thanh thiếu nhi và bà con nhân dân huyện Lấp Vò. 

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 13 Cụm (Tuyến) dân cư Xanh - An toàn, 13 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, 13 mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”, 01 công trình thanh niên cho Cụm đoàn số 3 và 01 Công trình “Vì đàn em thân yêu”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 01 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Du lịch Đồng Tháp Mười trao tặng 46 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; FPT Chi nhánh Đồng Tháp trao tặng gói truyền thông Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong Tỉnh; CTy TNHH MTV xổ số kiến thiết  Đồng Tháp trao tặng 5.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn trường ĐHĐT, Đoàn thanh niên Công an Tỉnh lên trao tặng 30 phần quà tặng cho gia đình chính sách, 01 căn nhà Nhân ái cho đoàn viên và 08 góc học tập cho học sinh vượt khó học giỏi…với tổng trị giá gần 02 tỷ đồng.
 

Thăm tặng quà cho hộ gia đình nghèo
Thăm tặng quà cho hộ gia đình nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, các hoạt động trong Chiến dịch cần được tổ chức tập trung hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, địa phương khó khăn; phát huy vai trò của từng đối tượng ĐVTN trong thực hiện Chiến dịch. Trong đó, tập trung vào các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng; các hoạt động tuyên truyền vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn; tổ chức các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; khơi dậy tinh thần và hỗ trợ phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng lưu ý, các hoạt động tình nguyện trong thanh niên phải được tổ chức gắn với các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, tạo điểm nhấn để chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, phát huy tính sáng tạo của ĐVTN và đặc thù của từng địa phương, đơn vị; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội các cấp. 
 

Ban Tổ chức trao tặng công trình thanh niên trị giá 30 triệu đồng
Ban Tổ chức trao tặng công trình thanh niên trị giá 30 triệu đồng


Sau buổi lễ ra quân, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân cùng triển khai thực hiện một số hoạt động thiết thực như: Xây dựng “Cụm, tuyến dân cư Xanh – An toàn” và mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”; Xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và thăm, tặng quà cho 30 gia đình chính sách, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; Trồng cây lưu niệm tại trường THPT Lấp Vò, trồng 1.000 cây xanh ở các xã, thị trấn; Tổ chức diễn đàn khởi nghiệp gắn với sinh hoạt Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp huyện Lấp Vò và CLB Ý tưởng khởi nghiệp của trường THPT Lấp Vò II; Tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học đường; Tuyên truyền Luật trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước; tổ chức không gian sinh hoạt sáng tạo cho thiếu nhi; Tổ chức tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa khu vực chợ, khu dân cư và thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV nơi vườn ruộng; Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho đoàn viên thanh niên và nông dân; Tặng quà cho 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Chiến dịch TNTN hè qua các năm ở Đồng Tháp không ngừng được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và ngày càng khẳng định tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Năm 2019 Chiến dịch TNTN hè tại Đồng Tháp diễn ra từ 31/5 đến 31/8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", tin tưởng rằng thông qua các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch hè sẽ tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến dịch hè cũng hướng đến tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

 

12 chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp

năm 2019

1. Mỗi đoàn viên tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019.

2. Tổ chức 09 hoạt động tình nguyện tập trung cấp tỉnh, 90 hoạt động tình nguyện tập trung cấp huyện, 300 hoạt động tình nguyện tập trung cấp xã. 

3. Xây dựng mới 12 cụm (tuyến) dân cư xanh – an toàn, 12 điểm biến bãi rác thành vườn hoa, 36 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi.

4. Xây dựng mới 15 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực đô thị (phường, thị trấn).

5. Khám, chữa bệnh và cấp phát 10.000 suất thuốc miễn phí cho người dân.

6. Trồng mới 100.000 cây xanh trên toàn tỉnh.

7. Tổ chức 50 đội hình thanh niên tình nguyện chuyên sâu trên các lĩnh vực: Chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ cập nhật thông tin cho các Hội quán; bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự ATGT; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính...

8. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên; dạy nghề, giải quyết việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; tổ chức 36 diễn đàn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.000 lượt đoàn viên thanh niên.

9. Tổ chức 02 hoạt động tập trung cấp tỉnh, 15 hoạt động cấp huyện để cho thanh thiếu nhi thể hiện ý tưởng sáng tạo; có ít nhất 6.000 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến được đăng trên cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Trung ương và được áp dụng trong các mặt học tập, lao động, công tác.

10. Hỗ trợ cho ít nhất 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 500 gia đình chính sách, người già neo đơn.

11. Kết nạp 10.000 đoàn viên mới và giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú.

12. Tổ chức 01 chương trình Học kỳ trong Quân đội, 20 chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.

CTV Huyền Ngân- TĐ Đồng Tháp (TL)