Tuổi trẻ Cần Thơ: Trồng hơn 5.000 cây xanh

15:40 18/08/2020     2049

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong tuần 7, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ năm 2020, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ trồng hơn 1.200 cây xanh tại các địa phương, góp phần bảo vệ môi trường.

Sinh viên Đoàn Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ tích cực thực hiện công trình “Không gian xanh” tại đơn vị



Trong đó, nổi bật là Quận đoàn Bình Thủy huy động gần 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp, vệ sinh, mé nhánh cây và trồng 300 cây xanh tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy; Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ phát động 150 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” trồng 200 cây sao trên tuyến đường bờ kè ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền; Huyện Đoàn Phong Điền chỉ đạo các cơ sở đoàn trồng 700 cây hoa Hoàng Yến tại ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền.

Trong tuần 6 của Chiến dịch, tại Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn Khoa Luật, Đoàn Khoa Nông Nghiệp phát động đông đảo sinh viên đơn vị thực hiện công trình không gian xanh tại đơn vị; Huyện đoàn Thới Lai cũng tổ chức cho đoàn viên thanh niên huyện trồng cây hoàng yến, cây sao, hoa cỏ đậu hai bên tuyến đường tỉnh lộ 922, chiều dài hơn 2,5 km.

Theo Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ năm 2020, từ đầu chiến dịch đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã huy động các nguồn lực xã hội, trồng trên 5.000 cây xanh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thông qua các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ các đơn vị không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan đẹp mà còn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

 

Bé Như