Trung ương Đoàn ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2019

10:55 02/06/2019     2276

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 2/6, tại tỉnh Bắc Kạn, T.Ư Đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao cờ lệnh phát động ra quân Chiến dịch TNTN hè 2019

 

Dự lễ ra quân đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng,Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 là chiến dịch tình nguyện hè lần thứ 20 của thanh niên cả nước. Qua 19 năm thực hiện, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ngày càng được mở rộng v quy mô; nội dung, phương thức hoạt động liên tục đổi mới, ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể.

 

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ phát động.

 

Những hiệu quả mang lại của Chiến dịch đã góp phần khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước, đồng thời khẳng định sức sống của phong trào trong thanh niên và đời sống xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

“19 mùa chiến dịch tình nguyện hè là 19 lớp thanh niên, sinh viên tình nguyện được trải nghiệm trong môi trường thực tiễn sinh động, được đóng góp sức trẻ cho mỗi bản làng, thôn xóm, kết nối những niềm vui, thắp sáng những niềm hy vọng, khơi dậy nhiều khát vọng đẹp và hơn hết, đó là 19 mùa hè để hàng triệu thanh niên tình nguyện Việt Nam khắc ghi trong hành trang trưởng thành của mình những giá trị mới, giúp mỗi bạn hoàn thiện mình hơn, sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng, đất nước”, anh Phong nhấn mạnh.

 

 

Tiếp nối những thành công của các mùa chiến dịch trước, năm 2019, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè” tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Địa bàn thực hiện chiến dịch năm nay, ngoài địa bàn trú đóng của các đơn vị s tập trung cho các 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, 431 xã, phường biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp, các huyện, xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi các bạn trẻ: “Mùa hè tình nguyện mới của thanh niên Việt Nam đã bắt đầu. Đi để học hỏi, đi để trải nghiệm, đi để cống hiến, đi để trưởng thành.Hãy  để những ngày hè tình nguyện trở thành những tháng ngày sôi nổi, đầy ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi thanh niên chúng ta. Với tinh thần đó, mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình tình nguyện hãy bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 thành công”.

Bồi dưỡng tâm hồn, vun đắp ước mơ và chuẩn bị hành trang bước vào đời cho ĐVTN

Phát biểu tại Lễ ra quân, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao tinh thần “vì nhân dân, vì đất nước” và những đóng góp của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trong suốt 20 năm qua.

 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong những năm qua, các phong trào Đoàn không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thể hiện qua các chương trình, đề án, các cuộc vận động… ghi được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú, thiết thực để giáo dục, rèn luyện thanh niên, Nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên, hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn phát huy hiệu quả tích cực, được xã hội ghi nhận đánh giá cao.

Năm 2019 là năm đánh dấu chặng đường 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đồng chí Trương Hoà Bình đánh giá cao việc Trung ương Đoàn xác định chủ đề năm là “Năm Thanh niên tình nguyện” kêu gọi thanh niên cả nước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm tạo ra giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển xã hội, đất nước. Với phương châm Sáng tạo - thiết thực - hiệu quả - an toàn, trong chiến dịch này, Đoàn đã xác định chỉ tiêu hoạt động cụ thể với đa dạng địa bàn hoạt động, đa dạng đối tượng tham gia, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, tập trung hoạt động tại cơ sở, đảm bảo tính rộng khắp thiết thực, tiết kiệm và tính hành động cao.

 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho các gia đình chính sách

 

Để triển khai các hoạt động chiến dịch hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Đoàn, Hội, Đội các cấp thực hiện một số nội dung: Trước hết, triển khai các hoạt động khoa học, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo an toàn cho đội ngũ thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và sau chiến dịch. Nâng cao khí thế trong thanh niên, tạo sức lan toả để các hoạt động tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, trở thành thói quen hiện hữu trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội; Đoàn cần kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chiến dịch để xem xét, nhân rộng vào thực tiễn  như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, việc làm, các hoạt động về kỹ năng thực hành xã hội như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, chống xâm hại trẻ em; các đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn kết, chủ động, xung kích, tình nguyện đi đầu tham gia các phong trào mới, vấn đề khó, bức xúc trong xã hội…

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, Đoàn thanh niên cần thực hiện hiệu quả khẩu hiệu “Chiến sỹ mùa hè xanh ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ, không đợi dân chờ, không chờ dân nhắc”, “Chiến sỹ mùa hè xanh năng động, sáng tạo, tình nguyện, vì dân”.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho các em thiếu nhi xã Dương Phong, huyện Bạch Thông.

 

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên phải là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng chống các thế lực thù địch, phần tử xấu, đặc biệt đấu tranh trên không gian mạng.

 “Tôi tin tưởng với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên, đồng thời có sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, chính quyền, địa phương và các cơ quan đơn vị, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 sẽ thành công tốt đẹp, ghi đậm dấu ấn của tổ chức Đoàn trong lòng đoàn viên, thanh niên, cộng đồng; bồi dưỡng tâm hồn, vun đắp những ước mơ cao đẹp và chuẩn bị hành trang bước vào đời cho thanh niên”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu đã chia thành 4 đoàn đi về các địa bàn nghèo của tỉnh Bắc Kạn cùng thực hiện các công trình phần việc thanh niên, gồm: Xã Cẩm Giàng, Dương Quang, trung tâm TP Bắc Kạn, huyện Chợ Mới.

 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà cho các gia đình chính sách...

và tới thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Mạo, 94 tuổi, tại xã Quang Thuận

 Các đại biểu khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Tổng Mú, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại lễ ra quân

Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy tặng biển tượng trưng xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Đặng Phú Tiến. 

Tặng công trình hệ thống lọc nước cho trường Tiểu học Dương Quang, xã Dương Quang.

Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương (bên trái) trao tặng các công trình thanh niên thực hiện trong Chiến dịch

 

Để tổ chức thành công Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 có sự đồng hành của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ Lễ ra quân, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn Bắc Kạn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long (Thăng Long OSC) tổ chức Chương trình tư vấn cho thanh niên về đi lao động có thời hạn ở nước ngoài cho hơn 150 đoàn viên thanh niên tại huyện Pác Nặm.

Thông qua chương trình, đại diện lãnh đạo các đơn vị sở LĐTBXH tỉnh Bắc Kạn, Ngân hàng CSXH tỉnh, công ty Thăng Long OSC đã thông tin và giải đáp về các thị trường lao động, tài chính, vốn vay, hợp đồng lao động, điều kiện tham gia, tâm thế chuẩn bị, tác phòng cần thiết, những lưu ý khi đi lao động, các địa chỉ hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên.

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8/2019, gồm Chương trình Tiếp sức mùa thi và 04 Chiến dịch tình nguyện: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Với phương châm tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 đảm bảo thực hiện 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh) gắn với từng khối đối tượng.

Qua đó, thực hiện 13 chỉ tiêu cơ bản gồm: Sửa chữa 3.500 km, làm mới 800 km đường giao thông nông thôn; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 100.000 đoàn viên, thanh niên; xây dựng mới 300 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh; xây dựng 400 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; trồng mới ít nhất 2,5 triệu cây xanh.

Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân; xây mới 150 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100.000 lượt thanh niên; xây dựng mới 500 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 100.000 ý tưởng, sáng kiến; phấn đấu ít nhất 01 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; phấn đấu thành lập 350 đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

 


 

Bảo Anh