Tổ chức hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

11:26 26/09/2022     853

3 Phong trào   ĐTN: Chiều 23/9, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần 2 sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Trong chương trình, các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo các văn bản trọng tâm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, phân công Ủy viên Ban Chấp hành, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ2022-2027, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành; đánh giá những thuận lợi, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm và để xuất phương hướng công tác Đoàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

 

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; tăng cường tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đến tháng 9/2022, BTV Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các cấp bộ Đoàn phối hợp khánh thành 17 cây cầu nông thôn; vận động thực hiện hơn 59km công trình thắp sáng đường quê; tu sửa trên 101km, làm mới hơn 26km đường giao thông. Vận động kinh phí trao tặng gần 26.000 phần quà và hơn 5.700 thẻ Bảo hiểm y tế, 1.309 suất học bổng, 506 xe đạp cho người nghèo, thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Triển khai các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 270 đội hình tình nguyện với 8.275 đoàn viên, thanh niên. Các đội hình tình nguyện tham gia các phần việc như: xây dựng công trình thắp sáng đường quê, cầu giao thông nông thôn, tuyến phố khu vực đô thị; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân; xây mới nhà nhân ái, điểm vui chơi cho trẻ em,… góp phần lan tỏa hình ảnh xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

Trong những tháng cuối năm 2022, BTV Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục  thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên…

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Chiều ngày 23/9 Ban chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tính Khoá XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 2 thảo luận Quy chế, Chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành, Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành đã thể hiện sự đồng tình, thống nhất với đa số các nội dung dự thảo do các đồng chí chủ trì trình bày, đồng thời đóng góp các ý kiến góp ý thẳng thắn, mang tính xây dựng vào các nội dung dự thảo.

 

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phát biểu tại Hội nghị

 

Trong đó có một số ý kiến trọng tâm như: nên bổ sung các diễn đàn giao lưu bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện để kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước; phát huy tối đa các nguồn lực, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đưa thêm nội dung các chương trình giới thiệu sản phẩm văn hoá, nghệ thuật vào chương trình đồng hành với thanh niên trong nâng cao đời sống tinh thần. Cần chú trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ. Đặc biệt cần bám sát các chủ trưởng của tỉnh, các ngành dọc để có những hoạt động sâu sát hơn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong công tác thanh niên quốc tế nên có nhiều mô hình, nội dung kết nối với sinh viên nước ngoài, đặc biệt là với nước bạn Lào; kết nối với các hiệp hội quốc tế để mở rộng mối quan hệ ngoại giao,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến để xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống văn hoá cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh. Tích cực triển khai các phong trào cách mạng như: xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số cho thanh niên; chú trọng triển khai chương trình “Tín dụng xanh”– tận dụng tối đa các nguồn lực. Đặc biệt, quan tâm đến công tác chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ trong thời gian sắp tới.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành đã biểu quyết thông qua Đề án Hội đồng Đội tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

 

Phúc Lê - Giang Thanh