Tình nguyện về với xã vùng cao

10:11 30/06/2020     2225

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức chương trình tình nguyện về với xã vùng cao năm 2020 tại xã Trà Cang, huyện miền núi Nam Trà My.

Các em nhỏ tại điểm trường Tăk Rân vui mừng nhận những phần quà từ Tỉnh đoàn Quảng Nam


Điểm đến của đoàn tình nguyện là nóc Tắk Rân, thôn 2 xã Trà Cang - một nơi cách trung tâm huyện miền núi Nam Trà My gần 2 giờ di chuyển với địa hình hiểm trở.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như lắp đặt 15 trụ bóng đèn bằng năng lượng mặt trời tại nóc Tak Rân, trao tặng công trình nước gồm 3 bồn chứa 1500 lít cho điểm trường thôn 2 xã Trà Cang; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm và tặng 400 cây giống, con vật nuôi cho 20 hộ thanh niên là chủ hộ nghèo; tặng 80 suất quà cho các em học sinh mầm non và tiểu học tại điểm trường Tak Rân và 11 suất quà cho các hộ gia đình có công cách mạng tại thôn 2, xã Trà Cang.  

 

Bí thư Tỉnh đoàn- đồng chí Phạm Thị Thanh trao biểu trưng các công trình, cây trồng, con vật nuôi cho đại diện Chính quyền địa phương, thầy cô giáo tại điểm trường và thanh niên địa phương

Đoàn tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Thắp sáng bằng năng lượng mặt trời là một Công trình ý nghĩa đối với một địa phương chưa có điện lưới Quốc gia như Tăk Rân; Với việc hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời vào ban ngày, một bóng đèn như thế này có thể phát sáng liên tục đến 5h sáng

Đoàn tình nguyện lắp đặt công trình  nước sạch cho điểm trường nóc Tắk Rân


Trong chương trình, đồng chí Phạm Thị Thanh cũng đã đến thăm và tặng quà các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại đây.

"Tình nguyện về với xã vùng cao là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Quảng Nam trong những năm qua, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. “Trong từng hoạt động tình nguyện, chúng tôi luôn chú trọng đến tính hiệu quả, bền vững và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bà con Nhân dân, bên cạnh những công trình phần việc đem lại lợi ích chung cho cộng đồng thì các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho thanh niên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi vùng cao cũng là một phần không thể thiếu”- Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết.
 

Thành Đạt