Tiền Giang: Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020” đậm dấu ấn xanh

11:09 07/10/2020     7364

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 06/10/2020, Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020” tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020”.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020” tỉnh Tiền Giang với chủ đề “Thanh niên Tiền Giang sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng” được triển khai rộng khắp trên các huyện, thành, thị. Tổng số lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia là 15.416 tình nguyện viên, được xây dựng thành 797 đội hình tình nguyện. Chiến dịch đã tập trung vào các nội dung trọng tâm hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chăm lo cho thiếu nhi; tham gia cải cách hành chính; các hoạt động hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hạn hán và xâm nhập mặn khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động.

 

Quang cảnh chương trình

 

Qua 02 tháng triển khai đã thực hiện được 49 công trình, hoạt động thanh niên cấp tỉnh, 181 công trình, hoạt động thanh niên cấp huyện và 1.122 công trình, hoạt động thanh niên cấp cơ sở trên tất cả lĩnh vực của đời sống; Sửa chữa, dặm vá 124,4km, bê tông hóa 27,3km đường giao thông nông thôn trị; xây dựng, gia cố 19 cầu giao thông nông thôn; Xây dựng mới và củng cố 292 lượt tuyến phố (đường, hẻm) văn minh, thực hiện 90 tuyến đường “Thanh niên với hoa đẹp đường quê”; Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 7.535 người dân; Xây dựng 02 điểm duy trì hoạt động “Chung tay làm sạch bờ biển”; Xây mới, sửa chữa 58 căn nhà; hỗ trợ, giúp đỡ 5.628 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Trồng mới 12 “Vườn cây nghĩa tình”;  Xây dựng mới, sữa chữa 83 khu vui chơi thiếu nhi; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.266 ý tưởng, sáng kiến; Trồng mới 41.200 cây xanh và hàng nghìn cây hoa các loại; Tổ chức 47 cuộc tập huấn kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao tiến bộ KHKT; Kết nạp 854 đoàn viên, 32 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Từ những công trình phần việc cụ thể, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020” đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang lại dấu ấn sâu sắc như: Mô hình “Chuyến đò sĩ tử” tại 19 bến đò ngang an toàn, vận động tăng cường số lượng chuyến phà, giảm phí đối với học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, Mô hình“Rung chuông vàng tiếng Anh - Ring the golden bell”; Mô hình “Thu gom túi nylong, rác thải nhựa đổi lấy cây giống ăn quả”, Mô hình “Vọng gác thanh niên”, “Điện thoại an ninh”,  Mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng”; “Nhận từ người có trao tặng người khó”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Hủ gạo tình thương”, Mô hình “Trao kiến thức cho em đến trường”, Tổng giá trị phúc lợi mang lại từ các công trình, phần việc thanh niên trong chiến dịch gần 12 tỷ đồng.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch

 

Tại Hội nghị tổng kết, UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng 25 bằng khen cho tập thể và 40 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020” tỉnh Tiền Giang.

Một mùa Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè vừa kết thúc mang đậm dấu ấn màu xanh của thanh niên Tiền Giang với nhiều giá trị nhân văn to lớn đóng góp cho cộng đồng. Bằng việc học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như những bài học kinh nghiệm thu được từ Chiến dịch năm 2020, chắc chắn thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang hứa hẹn sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, quê hương ở những mùa Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trong những năm tiếp theo./.

 

Triệu Trung - TĐ Tiền Giang