Thực hiện công trình, phần việc thanh niên rõ nội dung, đúng quy mô, mang màu sắc riêng của thanh niên

07:13 06/07/2020     795

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức các hoạt động trong toàn chiến dịch thường xuyên, liên tục, bằng các công trình, phần việc thanh niên rõ nội dung, đúng quy mô, mang màu sắc riêng của thanh niên...

Sáng ngày 04/7/2020, tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

 

Tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban nganh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch triển khai Chiến dịch và có hướng triển khai, thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện hè. Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoạt động tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh và gia đình; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng xã hội cùng tham gia.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với trị giá 5 triệu đồng, trao bảng tượng trưng Công trinh thanh niên xóa nhà tạm cho 02 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 40 triệu đồng và trao bảng tượng trưng Công trình Thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới” với giá trị 30 triệu đồng.

 

Khởi công công trình Thanh niên xóa nhà tạm cho 02 hộ gia đình ông Trần Văn Lèo ở thôn 5, xã Thượng Nhật và ông Nguyễn Ngọc Đạt, ở tại thôn La Vân, xã Thượng Nhật

 

Cũng tại chương trình, đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã nhấn mạnh: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 là đợt thi đua nước rút để các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mình; đồng chí đã đề nghị các đơn vị cần tiếp tục triển khai Chiến dịch gắn với thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các hoạt động trong toàn chiến dịch thường xuyên, liên tục, bằng các công trình, phần việc thanh niên rõ nội dung, đúng quy mô, mang màu sắc riêng của thanh niên. Đồng thời, tích cực kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức hoạt động tình nguyện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nghĩa cử nhân văn của tuổi trẻ trong cộng đồng xã hội.

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã đồng loạt tham gia thực hiện nhiều phần việc như: Khám bệnh chuyên sau, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 bà con nhân trên địa bàn xã, thực hiện công trình Thanh niên đào kênh mương nội đồng và san lấp lề đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 300m, khởi công công trình Thanh niên xóa nhà tạm cho 02 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn La Vân và khánh thành Công trình Thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới” tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8/2020 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như tiếp sức mùa thi; mùa hè xanh; hoa phương đỏ; hành quân xanh; kỳ nghỉ hồng; tập trung phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế tại các địa phương trên dịa bàn toàn tỉnh, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được xã hội đánh giá cao...

 

Đoàn viên thanh niên tham gia đào kênh mương nội đồng và san lấp lề đường giao thông nông thôn

 

Bên cạnh đó, trong 2 tháng diễn ra chiến dịch, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động vì nghĩa tình biên giới hải đảo. Thời gian diễn ra chiến dịch cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, thời điểm nhập học, do đó hoạt động tình nguyện cũng sẽ tập trung vào các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường.

Qua hơn 20 năm thực hiện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã tạo suức lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động thường xuyên, những đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch đều là những người tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế trong lòng nhân dân.

 

Lê Nguyên Phương