Thừa Thiên Huế: Tập trung thực hiện công trình thanh niên trong chiến dịch TNTN hè

14:50 10/06/2019     598

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 8/7, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hoạt động tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2019 tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Trao cờ lệnh Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Khai mạc Hoạt động tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2019

 

Tại buổi lễ ra quân, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Năm 2019 là năm toàn Đảng, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế tăng tốc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bùi Thanh Hà mong muốn các bạn trẻ hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tình nguyện, tô thắm và khắc hoạ sinh động hình ảnh của thanh niên Thừa Thiên Huế trong thời đại mới bằng những việc làm, hành động thiết thực, có ích cho cộng đồng và cho xã hội.

Đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 sẽ được triển khai trong 3 tháng với chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch, gồm: chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh"; Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ"; Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" và chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh".

 

Trao bảng tượng trưng công trình thanh niên mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an” cho 9 Huyện, Thị, Thành phố

 

Với yêu cầu đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 sẽ tập trung các hoạt động tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tập trung vào giải quyết những việc mới, việc khó, việc bức xúc của xã hội; lấy địa bàn trọng điểm là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã tiệm cận đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong các đợt hoạt động cao điểm của từng chiến dịch sẽ tập trung thực hiện các công trình thanh niên, tạo thêm nhiều không gian, môi trường tình nguyện mới cho đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

Nhằm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng” trong lực lượng ĐVTN và bà con nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiến hành trao bảng tượng trưng công trình thanh niên mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an” cho 9 Huyện, Thị, Thành phố với tổng số tiền: 381.867.000đ.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành trao 10 suất học bổng (500.000đ/suất) cho các em học sinh vượt khó học tốt tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; trao bảng tượng trưng công trình thanh niên 1,5 km “Ánh sáng nông thôn mới” cho bà con nhân dân trên địa bàn xã  Thượng Quảng, huyện Nam Đông; trao tặng cây giống (Cây bưởi) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trao tặng cây giống (Cây bưởi) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các tổ chức Đoàn trực thuộc, Thành Đoàn Huế cũng đã tiến hành trao tặng bảng tượng trưng 05 chuồng trại cho 05 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay sau Lễ ra quân, hơn 300 ĐVTN đã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng hoa và làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang lề đường tỉnh lộ 14b; tiến hành đào rảnh thoát nước và san lắp 3,2km nền đường; khánh thành công trình thanh niên 1km “Ánh sáng nông thôn mới”; trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; xây dựng 10 chuồng trại và tặng 10 con giống cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập huấn kỹ thuật chăm sóc và nuôi heo cho bà con nhân dân và thanh niên xã Thượng Quảng; khám bệnh chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Chương trình Văn nghệ truyền thông xây dựng nông thôn mới... với tổng kinh phí thực hiện hơn 150 triệu đồng. Đây là những hoạt động mở màn cho những chuỗi hoạt động hè đầy sôi động, thiết thực và hiệu quả của tuổi trẻ toàn tỉnh.

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo huyện Nam Đông, Tỉnh đoàn khánh thành công trình thanh niên "Ánh sáng nông thôn mới"

 

Thông qua các hoạt động nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ thanh niên, hộ gia đình nghèo có đời sống ổn định, có việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập và tự vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn viên thanh niên trong việc tham gia hỗ trợ người nghèo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh.