Thanh niên cần xung kích, tình nguyện đi đầu tham gia giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó

06:58 05/07/2020     650

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong Chiến dịch TNTN hè 2020, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Vĩnh Phúc cần chủ động xung kích, tình nguyện đi đầu tham gia giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Sáng 05/7, BTV Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội sinh viên tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, với chủ đề: “Thanh niên Vĩnh Phúc sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh trống phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tập trung vào các hoạt động cao điểm từ tháng 7 đến hết tháng 8 với nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa: tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi; các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới sau dịch bệnh; …

Theo đó, 10 chỉ tiêu cơ bản sẽ được thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 nằm trong các chương trình và chiến dịch cụ thể, bao gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra mắt Câu lạc bộ Môi trường xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bá Huy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao BTV Tỉnh đoàn đã lựa chọn chủ đề “Thanh niên Vĩnh Phúc sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020, với phương châm: Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn.

Trong Chiến dịch, Tỉnh đoàn đã xác định chỉ tiêu hoạt động cụ thể với đa dạng địa bàn hoạt động và đối tượng tham gia. Để triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn các cấp thực hiện hiệu quả một số nội dung: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng bộ của địa phương, đơn vị; các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần chủ động xung kích, tình nguyện đi đầu tham gia giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội như: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội…; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chiến dịch để xem xét, nhân rộng vào thực tiễn.

 

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho các cựu Thanh niên Xung Phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Ngay sau chương trình, Các hoạt động hưởng ứng sau Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia: Trao tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; triển khai công trình thanh niên tình nguyện làm đường dân sinh; hoạt động khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách; hoạt động ra mắt công trình thanh niên “Cột điện nở hoa”.

 

Đại Dương