Sóc Trăng: Trên 5.600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia Ngày chủ nhật xanh

08:49 28/07/2020     1135

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh 2020.

 

Trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện, các hoạt động tập trung tại nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm, thăm, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, thương binh – liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng vệ sinh các khu vực công cộng, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, rác thải nhựa…

Với trên 5.600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: dọn vệ sinh, thay hoa mới các phần mộ liệt sỹ, chăm sóc khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ huyện, tỉnh, các nhà bia tưởng niệm; trồng trên 6.500 cây xanh; trao công trình 45 “Thùng phân loại rác” với tổng trị giá 100 triệu đồng; thăm tặng quà cho gia đình chính sách với kinh phí trên 80 triệu đồng; quét dọn khuôn viên chợ, các khu vực công cộng… thu gom rác thải nhựa trên 3 tấn rác thải nhựa; tuyên truyền, phát tờ rơi đến trên 1.200 hộ dân sinh sống tại các khu vực chợ xã, khu vực đông dân cư; phát quang, đắp lề lộ giao thông nông thôn các tuyến đường trên 58km; tổ chức các lớp dạy bơi cho các em học sinh; tuyên truyền 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới cho trên 2.000 người dân; phát động hộ dân đăng ký bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt; tuyên truyền về dịch Covid-19 cho hơn 4.200 hộ dân; trao trên 4.000 móc khóa tố giác tội phạm cho người dân… Tổng kinh phí thực hiện hoạt động toàn tỉnh trên 320 triệu đồng.

Qua các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh đã góp phần cùng địa phương trong việc thực hiện các công trình, phần việc, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng đến truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Bên cạnh đó cũng góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ.
 

 

Quý Nguyên