Ra quân cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2019

09:47 01/07/2019     790

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 29/6, Lễ ra quân cao điểm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2019 đã được tổ chức tại Trường THCS Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Châu Thành với sự tham dự của gần 1.200 ĐVTN.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2019 với chủ đề: “Tình nguyện vì cộng đồng - sáng tạo - Bứt phá trên các mặt trận”, diễn ra từ ngày 03/6/2019 đến ngày 10/8/2019, gồm 01 Chương trình, 04 Chiến dịch được triển khai rộng khắp 100% xã, phường, thị trấn, trọng tâm tại các xã xây dựng Nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển với hơn 6.000 lực lượng chính quy trong và ngoài tỉnh và lực lượng tại chỗ.

 

Đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trao cờ xuất quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2019 và kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện

 

Các công trình, phần việc của Chiến dịch đã chính thức khởi động vào ngày 01/6/2019 - hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và Quốc tế thiếu nhi. Tháng 7 được Ban Chỉ đạo chọn là tháng cao điểm của Chiến dịch.

Phát biểu phát động ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019, đồng chí Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2019 mong muốn các chiến sĩ hãy tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của phong trào thanh niên tình nguyện 20 năm qua; xem đó là đòn bẩy để tạo động lực và khí thế để những ngày hè tình nguyện của năm 2019 trở thành những ngày tháng thanh niên sôi nổi, đầy ý nghĩa và bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên thành công cho chiến dịch năm nay.

Tham gia Chiến dịch năm 2019, các trường Đại học, Cao đẳng, đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai thực hiện các công trình, phần việc tại các mặt trận với kinh phí là 11,402 tỷ đồng. Trongn đó, UBND tỉnh hỗ trợ 05 tỷ đồng; Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre trao 300.000.000 đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 200.000.000 đồng; Ban Từ thiện Xã hội – Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 căn nhà trị giá 80.000.000 đồng; CLB Hạnh Nguyện TP HCM tặng 1.000 bao xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn; UBND huyện Củ Chi (TP HCM) tặng 02 căn Nhà Tình nghĩa; Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 căn nhà tình thương và 30 suất học bổng, trị giá 140 triệu đồng; Tỉnh đoàn Bến Tre hỗ trợ kinh phí xây 01 căn nhà Khăn quàng đỏ trị giá 40.000.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh “phong trào Thanh niên tình nguyện hè với những đặc trưng riêng của mình sẽ tiếp tục là môi trường quan trọng để Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên thể hiện hết tiềm năng, thế mạnh của mình, vừa khẳng định mình trước nhiệm vụ lớn, vừa là cơ hội để rèn luyện, bổ sung kiến thức thực tiễn, năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành xã hội và cả sự rèn luyện về đạo đức, hoàn thiện nhân cách”.

 

 Ra mắt các đội hình tình nguyện

 

Đồng chí cũng nhắn nhủ đến các chiến sĩ: “Mỗi bạn trẻ hôm nay đã xác định tình nguyện thì đừng ngần ngại cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo; hãy cùng nhau làm nên những giá trị mới nhất của thế hệ trẻ hôm nay, của chính các bạn bằng tất cả niềm đam mê và bản lĩnh, bắt đầu từ dấu ấn quan trọng của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019”.

Buổi chiều cùng ngày, diễn ra lễ ra quân khởi công xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Tam Phước; khởi công tuyến đường giao thông nông thôn tại Thị Trấn Châu Thành.

 

Phương Diệu - TĐ Bến Tre (KA)