Quảng Trị: Nhiều hoạt động phong phú trong tuần 2 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019

14:46 19/06/2019     529

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong tuần thứ 2 triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, nhiều hoạt động sôi nổi với cách thức làm mới mẻ, phong phú và sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ Đoàn – Hội triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức sự kiện đi bộ đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia” thu hút 1.500 người tham gia. Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà cho các gia đình có người thân tử nạn do tai nạn giao thông; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp tổ chức 09 hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút hơn 3.200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Đoàn viên, thanh niên làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình thanh niên tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh

 

Bên cạnh đó, nhằm phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên trong ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XXI, năm 2019 với sự tham gia của 141 thí sinh xuất sắc đến từ 09 huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hưởng ứng Tháng cao điểm phòng chống ma tuý, đồng loạt các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Tổ chức diễn đàn, phát thanh, truyền thanh lưu động, ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa qua các hội thi, hội diễn văn nghệ, gặp gỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma tuý có nhiều thành tích tốt....

Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” với các nội dung thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tuổi trẻ như: Xây dựng 01 sân cầu lông; thưng che, sửa chữa nhà ở cho 02 hộ neo đơn; nâng cấp, sửa chữa 2km đường giao thông nông thôn; khai thông 03km hệ thống kênh mương nội đồng; đăng ký đảm nhận 10 tuyến đường kiểu mẫu; xây dựng  07 km công trình “Ánh sáng đường quê”; trồng mới 8.000 cây xanh; duy trì 141 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư; tổ chức 19 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, trồng cây xanh bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tuyến đường hoa thanh niên”... thu hút 1.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh với 47 hoạt động truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình “Văn phòng xanh”; trồng mới, chăm sóc các hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon, bảo vệ nguồn nước; ra quân vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh; tổ chức làm sạch bờ biển và các tuyến đường ven biển....thu hút hơn 4.500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng

 

Công tác an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện, qua đó trao tặng 250 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Bữa cơm tình thương” phát gần 500 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh; nhận đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai nhiều hoạt động hướng về thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa như: Hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 02 hộ neo đơn; trao tặng 06 con lợn giống, 02 con dê giống, 500 con cá giống, 7.500 cây tràm cho người dân; tổ chức cắt tóc cho gần 100 học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trao tặng hơn 250 đôi giày và gần 1.000 bộ quần áo cho người dân...

Ngoài ra, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên các vùng khó khăn được quan tâm thực hiện, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 08 dự án, mô hình khởi nghiệp, tổ chức 03 lớp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 340 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị tài trợ vận động, trao tặng 100 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại các xã, phường, thị trấn; các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: sinh hoạt hè, trò chơi lớn, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian thu hút hơn 5.200 lượt thiếu nhi tham gia. Hệ thống Nhà thiếu nhi các cấp tiếp tục phát huy vai trò là nơi đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu niên, nhi đồng; duy trì việc tổ chức các lớp học rèn luyện kỹ năng sống và năng khiếu thu hút gần 300 đội viên, thiếu nhi tham gia tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Đoàn - Đội đã vận động nguồn lực xây dựng được 03 công trình “Sân chơi thiếu nhi” trị giá hơn 50 triệu đồng.

 

CTV Thuý An – Tỉnh đoàn Quảng Trị