Quảng trị: Nhiều công trình, phần việc thiết thực xây dựng nông thôn mới

08:54 10/07/2019     928

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong tuần 5 tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn khối trực thuộc, Đoàn khối trường học tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên các trường Trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đoàn viên, thanh niên khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019), chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Đoàn viên, thanh niên ra quân xây dựng đường bê tông nội thôn

 

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”, 02 bộ máy vi tính, 01 công trình vẽ bích họa tại trường Tiểu học và THCS xã Triệu Nguyên; 01 công trình cụm panô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, xây dựng 02 tuyến đường hoa kiểu mẫu và 01 đường bê tông nội thôn dài 520m, xây dựng 03 công trình nhà vệ sinh cho các hộ gia đình neo đơn; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Nguyên; cải tạo 04 mô hình vườn tạp để xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu; vận động Công ty xi măng Bỉm Sơn trao tặng 60 tấn xi măng xây dựng các công trình văn hóa, xã hội tại xã Triệu Nguyên. Tổng giá trị hoạt động hơn 200 triệu đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Công đoàn - Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) tổ chức xây dựng công trình Nhà hóa vàng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn với tổng trị giá 150 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

 

Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Ánh sáng đô thị” tại đường Nguyễn Biểu, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

 

Đây là công trình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với cách mạng, các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” với các nội dung như: Chỉnh trang, vệ sinh hơn 05km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 02 km và tiến hành tu sửa 05km công trình “Ánh sáng đường quê”; trồng mới 700 cây xanh; duy trì 141 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư; tổ chức 07 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, trồng cây xanh bảo vệ môi trường; xây dựng 02 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, khởi công công trình thanh niên “Ánh sáng đô thị” tại thành phố Đông Hà với chiều dài 2,5km, tổng mức đầu tư 425 triệu đồng; vẽ 30 bức tranh bích họa tuyên truyền tại tường rào các trường học trên địa bàn thành phố; phát tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường... thu hút gần 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng cho bà con

 

Các hoạt động triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” được đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả như: Ra quân vệ sinh khu dân cư, bãi biển; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tổ chức hoạt động sơn quét tường rào, vệ sinh khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh... thu hút 1.900 đoàn viên thanh niên tham gia.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, qua đó đã: Tổ chức trao tặng 130 suất quà, 01 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; 167 suất quà, học bổng, 200 bộ quần áo cho học sinh nghèo vượt khó; trao gần 200 suất ăn sáng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi, hấp dẫn như: sinh hoạt hè, tổ chức trò chơi lớn, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian,... tổ chức 04 lớp tập huấn dạy bơi miễn phí cho 254 em thiếu nhi; tổ chức 06 lớp giáo dục, tuyên truyền kỹ năng phòng chống bị xâm hại và lạm dụng tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn bom mìn... thu hút hơn 1.050 lượt thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, các cấp Đoàn - Đội đã vận động nguồn lực xây dựng được 02 công trình “Sân chơi thiếu nhi” cho trẻ em ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư có điều kiện khó khăn trị giá hơn 50 triệu đồng.

 

Thúy An – TĐ Quảng Trị (TN)