Quảng Trị: Hơn 12 tỷ đồng được triển khai trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2020

16:27 25/09/2020     6803

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 24/9, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng trị lần thứ 18 đã tiến hành tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

 

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020

 

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Trị sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 đã được các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn tỉnh Quảng Trị triển khai với nhiều hoạt động, chương trình sôi nổi; nhiều công trình, phần việc ý nghĩa gắn liền với cuộc sống của cộng đồng đã được thực hiện với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng và nhiều mô hình sáng tạo. Hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu đề ra trong Chiến dịch. Nhiều mô hình sáng tạo, hấp dẫn, thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè như: Mô hình Áo xanh chung tay“dựng lán, vá trại” giúp chiến sĩ biên phòng bám chốt; Mô hình “Ngăn sông, suối, đê dạy bơi cho thiếu nhi” tại các xã thuộc huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa và các vùng nông thôn huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ; Mô hình thanh niên tình nguyện gặt lúa giúp người dân khu vực phong tỏa; Mô hình “Bữa cơm mùa thi”; Mô hình “Cùng em đi thi”; Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh và Đoàn phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà thành lập các đội hình tình nguyện tổ chức đi chợ, nấu cơm phục vụ các cán bộ làm nhiệm vụ tại khu vực chốt chặn, phong tỏa do dịch COVID-19; Chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ” đồng loạt tại gia đình 42 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh; các hoạt động chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn, các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức chương trình “Thanh niên cùng Bluezone” trong 100% các cơ sở Đoàn...

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đối với đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Theo đó, đồng ý Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã góp phần đưa chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè trong thời gian qua đạt nhiều kết quả cao. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn để dẫn dắt, định hướng hoạt động tình nguyện; thực hiện tốt các giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiếp tục tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên và Đoàn tham gia xây dựng Đảng; quan tâm, chăm lo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi, nhi đồng; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo được cơ chế, chính sách, nguồn lực để song hành, hỗ trợ cho tổ chức Đoàn trong các hoạt động tình nguyện; tiếp tục đảm nhận các công trình, phần việc ở cộng đồng; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cán bộ Đoàn các cấp để đưa những hoạt động tình nguyện, việc làm của tuổi trẻ Quảng Trị mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội, đi vào thực tiễn của đời sống xã hội một cách chân thực nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất.

Tại chương trình, 06 tập thể và 11 cá nhân đã nhận bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có nhiều thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020; bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch.

         

Minh Trang - TĐ Quảng Trị