Quảng Trị: Đa dạng các hoạt động tình nguyện tại chỗ và hướng về biển đảo quê hương.

16:32 06/08/2019     1056

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong tuần 09 của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, phần việc mang ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019).

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019 (lớp thứ nhất) dành cho 64 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đến từ các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng. Trong thời gian 07 ngày, từ ngày 29/7 - 04/8/2019, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: Công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, hoạt động phong trào của Đoàn cơ sở; công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, hoạt động Đội trên địa bàn dân cư; công tác văn phòng của Đoàn cơ sở, kỹ năng viết tin bài và xây dựng, quản trị chuyên trang của Đoàn thanh niên trên mạng xã hội facebook; kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác thông tin độc hại trên mạng xã hội…

 

Lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019

 

Đặc biệt, đã tổ chức diễn đàn trao đổi, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Thông qua lớp tập huấn lần này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn được học tập, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động; đồng thời giúp các học viên tiếp thu kiến thức để tham mưu, tổ chức, điều hành, thiết kế hoạt động của cơ sở tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn dân cư đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Đoàn viên, thanh niên ra quân bóc dỡ các biển quảng cáo không đúng nơi quy định

 

Với đặc thù của một tỉnh thuần nông, trong tuần 9, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động, chiến dịch xây dựng nông thôn mới, khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ như: Đăng ký đảm nhận tu bổ, sữa chữa được 7,8km đường giao thông nông thôn; làm mới 300m đường bê tông nội thôn; trồng mới 4.200 cây xanh; xây dựng 1,5km công trình “Ánh sáng đường quê”; ra quân làm vệ sinh các trục đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, vệ sinh các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu.... thu hút gần 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời chủ động tổ chức 06 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, trồng cây xanh bảo vệ môi trường; xây dựng 01 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; bóc dỡ các biển quảng cáo không đúng nơi quy định... thu hút gần 450 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Xây dựng mới Công trình “Sân chơi thiếu nhi” cho trẻ em

 

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục khẳng định dấu ấn của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, toàn Đoàn đẫ triển khai phong phú các hoạt động như: Trồng cây, chăm sóc các hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên; ra quân vệ sinh môi trường,  tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon, bảo vệ nguồn nước; duy trì hiệu quả 141 đội hình thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường ở các địa bàn dân cư... thu hút 9.100 đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt đã tổ chức 11 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường biển tại khu vực bãi tắm Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy; tổ chức xây dựng công trình thanh niên thắp sáng khu dân cư trên đảo Cồn Cỏ với tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh với nội dung thiết thực, phong phú thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia: duy trì có hiệu quả các lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, tổ chức 22 buổi giáo dục, tuyên truyền luật an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống bị xâm hại và lạm dụng tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn bom mìn...thu hút gần 1530 thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức được 19 sân chơi cuối tuần với các hoạt động như: trò chơi lớn, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian thu hút 1.750 lượt thiếu nhi tham gia; vận động nguồn lực xây dựng được 01 Công trình “Sân chơi thiếu nhi” và 05 điểm vui chơi cho trẻ em với kinh phí hơn 72 triệu đồng và thu hút hơn 800 ngày công đóng góp của đoàn viên thanh niên.

 

Thúy An – CTV Tỉnh Đoàn Quảng Trị (TN)