Phát huy cao độ sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19

08:20 22/09/2020     8202

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 của Cụm Đoàn trực thuộc được tổ chức thành công trên nhiều nội dung. Đặc biệt, tuổi trẻ các đơn vị trong Cụm đã luôn phát huy cao độ sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Chiều ngày 21/9 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020" Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và Thượng tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban thanh niên Quân đội đồng chủ trì hội nghị.

 

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch tình nguyện Hè năm nay xác định nội dung trọng tâm nhằm tăng cường sự tham gia của đoàn viên, thanh niên vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao văn minh đô thị và chung tay, góp sức cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tăng cường sự tham gia của đoàn viên vào các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Sau hai tháng triển khai, với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, Chiến dịch ”Mùa Hè xanh” và ”Hành quân xanh” đã được các đơn vị trong Cụm tập trung triển khai với chuỗi các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; chăm sóc sức khỏe cộng động; chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

 

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Bình phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn đóng quân

 

Tiêu biểu, Ban Thanh niên Quân đội đã triển khai hiệu quả chương trình “Hãy làm sạch biển” gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa” tại địa bàn 28 tỉnh, thành phố ven biển đã thu gom hơn 1.000 tấn rác thải, vệ sinh 135 km bờ biển, trồng mới hơn 600.000 cây xanh, xây dựng mới, tu sửa hơn 325 km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 227 km kênh mương nội đồng, xây dựng, nâng cấp mới 18 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại 93 huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa. Tuổi trẻ Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương triển khai các công trình, phần việc xây dựng các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, xóa các điểm ô nhiễm môi trường và tập kết rác thải sai quy định, triển khai 22 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; 65 đợt ra quân tuyên truyền xây dựng lối sống văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan tại các đơn vị doanh nghiệp và trụ sở cơ quan khối trung ương.

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tổ chức tập huấn và chuyển giao tiến bộ và khoa học kỹ thuật cho thanh niên và nhân dân tại các địa bàn khó khăn. Theo đó, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Khối các Cơ quan trung ương đã triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” với hơn 473 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 60 tỷ đồng.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được các cấp bộ Đoàn Cụm trực thuộc Trung ương đã thành lập 75 đội tình hình nguyện, với sự tham gia của hơn 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu trong chương trình Tiếp sức mùa thi là Đoàn Thanh niên Khối các doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Thanh niên Bộ Công an triển khai 25 đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ 3200 thí sinh tham gia kỳ thi THPT với hơn 55 đội hình đoàn viên thuộc các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tăng cường cường tuần tra, kiểm soát giao thông...

 

 

Năm 2020, cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn trực thuộc Trung ương; trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ các đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn đã luôn phát huy cao độ sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid 19; hàng ngàn y, bác sỹ trẻ trực tiếp tham gia cứu chữa các bệnh nhân nhiễm Covid-19, xét nghiệm tầm soát dịch bệnh tại các vùng dịch, sản xuất hơn 13.500 lọ nước rửa tay sát khuẩn, 250.000 khẩu trang y tế, 11.500 mặt nạ chống giọt bắn trang bị cho các lực lượng trực tuyến đầu......

Tại lễ tổng kết, các đại biểu trong Cụm đã thảo luận, chia sẻ những cách làm sáng tạo, mô hình hay trong công tác triển khai, tổ chức Chiến dịch với nhiều hình thức sôi nổi, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng đơn vị; đồng thời các đơn vị cũng đóng góp ý kiến đề xuất, Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận đánh giá cao kết quả của các đơn vị trong Cụm, mặc dù trong tình hình dịch bệnh với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai hoạt động tình nguyện của các đơn vị, nhưng có thể khẳng định, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 của Cụm Đoàn trực thuộc đã được tổ chức thành công trên nhiều nội dung, đóng góp một phần vào thành công chung của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong cả nước; đồng thời cũng mở ra những phương hướng triển khai hiệu quả với những mô hình, cách làm sáng tạo của các đơn vị Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, hứa hẹn sẽ đóng góp thêm nhiều kết quả tích cực trong các mùa tình nguyện hè tiếp theo.      

 

 

Dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an  và Ban Thanh niên Quân Đội cùng các tập thể, cá nhân trực tiếp tại cơ sở vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có những thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

 

Bảo Anh