Nhiều hoạt động tình nguyện tại xã biên giới của Nghệ An

16:29 03/08/2020     1312

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa tại xã biên giới Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh lựa chọn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong là đơn vị tổ chức các hoạt động cao điểm gồm: Triển khai công trình "Thắp sáng đường bản" bằng điện năng lượng mặt trời với chiều dài 1 km; triển khai công trình "Đường cây thanh niên" với 100 cây hoa ban tại bản du lịch Long Thắng; hỗ trợ xây dựng 1 sân bóng chuyền; tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân trong xã; mở các lớp dạy văn hóa, kỹ năng cho thanh thiếu nhi và hỗ trợ 4 đội hình thanh niên tình nguyện tập trung hoạt động trên địa bàn huyện Quế Phong.

 

Triển khai công trình "Đường cây thanh niên" với 100 cây hoa ban tại bản du lịch Long Thắng (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong)

 

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh do các đồng chí: Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà các đội tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tại huyện Quế Phong.

Tại nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm và động viên các bạn thanh niên tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện nhằm thực hiện tốt các phần việc đã đăng ký. Đồng thời, thực hiện tốt các nội quy của Đội tình nguyện; nêu cao tinh thần đoàn kết và đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia tình nguyện.

 

Đoàn công tác thăm, động viên Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

 

Cũng nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã đến thăm các già làng, trưởng bản tại bản Chiếng và bản Hạnh Tiến, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Thường trực Tỉnh đoàn mong muốn các già làng, trưởng bản tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc động viên bà con dân bản thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức thi đua phát triển kinh tế để xây dựng bản làng ấm no, đoàn kết.

 

Lô Hiếu – Tỉnh đoàn Nghệ An