Nhiều hoạt động sôi nổi trong tuần đầu tiên Chiến dịch

16:44 08/07/2020     514

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và tuyên dương điển hình tiên tiến cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tỉnh đồng đội (2015 - 2020). Trong chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trao 80 suất quà cho các thân nhân liệt sỹ và các cựu TNXP; trao bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, UBND tỉnh, Hội cựu TNXP tỉnh cho 03 tập thể, 39 cá nhân; Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng huy hiệu TNXP làm theo lời Bác cho 39 cá nhân điển hình tiên tiến cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội.

 

Trao quà cho các thân nhân liệt sỹ và các cựu TNXP
 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Viện y dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Y dược học cổ truyền Đà Nẵng, Công ty TNHH Allance Medea, Công ty cổ phần Sen Group phối hợp tổ chức chương trình hành trình khám chữa bệnh nhân đạo và tặng quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, qua đó khám, phát thuốc miễn phí cho 523 lượt bà con nhân dân, trong đó khám nội 338 lượt, khám ngoại 50 lượt, xoa bóp 70 lượt, châm cứu 30 lượt, điện tim 35 lượt; trao tặng 500 suất quà với tổng giá trị 75 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Chỉ huy lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên đảo thanh niên Cồn Cỏ Quảng Trị với các hoạt động: Xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa giấy”, “Đảo xanh thanh niên không rác thải nhựa”, trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển, tặng con giống và thức ăn chăn nuôi, tủ thuốc gia đình, khám phát thuốc cho người dân trên đảo với tổng trị giá các hoạt động gần 120 triệu đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với 04 mũi chiến dịch: “Mùa hè xanh, “Hoa phượng đỏ”, Hành quân xanh”, Kỳ nghỉ hồng” tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên là cán bộ, giáo viên trẻ các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Đại học, đoàn viên, thanh niên khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và bà con nhân dân xã Triệu Vân. Qua đó đã tổ chức triển khai các công trình, phần việc cụ thể: Xây mới 200m đường bê tông nông thôn; xây dựng 01 nhà vệ sinh cho gia đình hộ nghèo; tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; xây dựng 02km công trình thanh niên “Tuyến đường kiểu mẫu” với hệ thống pano, cờ Tổ quốc, đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trồng hoa; xây dựng 01 sân chơi cho người già và trẻ em trên địa bàn xã Triệu Vân. Sơn mới và vẽ tranh trang trí hệ thống tường rào Trường Mầm non xã Triệu Vân; khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Bình Cận, tại thôn 8, xã Triệu Vân; sửa chữa điện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Triệu Vân; tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 01 bộ máy vi tính cho Đoàn cơ sở xã Triệu Vân. Tổng giá trị hoạt động hơn 300 triệu đồng.

 

Chương trình hành trình khám chữa bệnh nhân đạo và tặng quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh

 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới” như: Đăng ký đảm nhận tu bổ, sữa chữa được 05km đường giao thông nông thôn và xây mới 01 km đường giao thông nông thôn; khai thông 02 km hệ thống kênh mương nội đồng; đăng ký xây dựng 07 tuyến đường kiểu mẫu Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; xây dựng 08 km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”; 01 sân chơi cho người già và trẻ em (bao gồm: sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông, cầu trượt, xích đu, bồn hoa, hệ thống đèn chiếu sáng tái sân chơi...); ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng... các hoạt động trên đã thu hút gần 10.000 ngày công của đoàn viên, thanh niên... Ngoài ra các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ xã hội, kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội cho những bước đầu triển khai chiến dịch, tiêu biểu có các đơn vị Vĩnh Linh, Đoàn thanh niên  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai sôi nổi, qua đó toàn tỉnh đã tổ chức 25 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, ra quân vệ sinh môi trường biển, vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường, triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; duy trì 125 đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư phối hợp với lực lượng công an, quân đội tham gia tuần tra, trấn áp tội phạm, tuyên truyền về an toàn giao thông... thu hút 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sôi nổi. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 12 hoạt động truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, tiêu biểu có các hoạt động: tuyên truyền về bảo vệ môi trường; vệ sinh đường làng, thu gom rác thải, xóa điểm đen về môi trường; khơi thông lòng kênh, rạch; vận động, hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu đảm bảo vệ sinh; thành lập đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải, hướng dẫn và vận động nhân dân bỏ rác và phân loại, xử lý rác thải đúng nơi quy định; thành lập... Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả, toàn Đoàn đã tổ chức vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về rác thải, tập kết, xử lý hơn 06 tấn rác thải; tổ chức 01 hoạt động ra quân “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Cửa Việt, thị trấn Gio Linh; tổ chức 35 đợt ra quân bóc xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái phép; tổ chức 25 đội hình tuyên truyền về chống rác thải nhựa tại các chợ ở địa phương; chăm sóc các đoạn đường thanh niên tự quản; chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

 

Xây mới đường bê tông nông thôn

 

Các hoạt động an sinh, xã hội được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện, kết quả đã tổ chức xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng; trao tặng 230 suất quà cho gia đình chính sách; 200 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo vươn lên học giỏi; tổ chức sửa chữa nhà ở, sửa chữa điện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020, đồng thời trang bị cho các em thiếu niên, nhi đồng vùng khó khăn những kỹ năng để các em có một mùa hè vui tươi, an toàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức được 10 lớp tập huấn dạy bơi miễn phí cho gần 300 em thiếu nhi; tổ chức 04 lớp giáo dục kỹ năng kỹ năng phòng, chống bị xâm hại và lạm dụng tình dục cho gần 200 em thiếu nhi; tổ chức xây dựng 02 sân chơi cho em... Tiêu biểu có các hoạt động như:  Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tổ chức 02 lớp giáo dục kĩ năng sống kết hợp với trải nghiệm Thiếu nhi với biển đảo quê hương, thu hút gần 100 em thiếu nhi trong và ngoài tỉnh tham gia; huyện Đoàn Đakrông tổ chức chương trình vẽ tranh với chủ đề về phòng chống xâm hại trẻ em và chủ đề về gia đình; huyện Đoàn Cam Lộ tổ chức truyền thông về kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 500 học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo...

Các hoạt động trong tuần 1 của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được các cấp bộ Đoàn – Hội tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã tạo môi trường thực tiễn sâu rộng để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, lan toả hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện trong cộng đồng, xã hội.

 

Minh Trang