Lấy cơ sở làm trung tâm của mọi hoạt động tình nguyện

17:06 05/06/2020     3573

3 Phong trào   Web.ĐTN: Quảng Bình được Trung ương Đoàn lựa chọn là địa điểm tổ chức Lễ ra quân cấp toàn quốc chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020. Ngay sau Lễ ra quân, BTV Tỉnh Đoàn sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm của mọi hoạt động tình nguyện.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 của Quảng Bình sẽ được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Để hiểu hơn về các hoạt động tình nguyện trong chiến dịch, phóng viên đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Thưa đồng chí để chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020  được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn triển khai tổ chức với quy mô như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu: Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm nay được thực hiện với chủ đề “Thanh niên Quảng Bình sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” diễn ra từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8/2020. Với 5 nội dung trọng tâm gồm 01 Chương trình và 04 chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Bám sát chủ đề của chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện các công trình, phần việc góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt tổ chức Đoàn toàn tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện cụ thể hóa 10 chỉ tiêu cơ bản như: Toàn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng mới và sửa chữa 8 km đường giao thông nông thôn; Xây dựng mới ít nhất 08 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Xây dựng 18 đội hình thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại các xã, phường ven biển; Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 1.500 người dân; Xây dựng mới ít nhất 5 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; Xây dựng mới ít nhất 8 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; 8. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 2.000 ý tưởng, sáng kiến; Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.000 thanh niên; Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho 500 gia đình chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu phát biểu tại Chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2020 và Đồng hành cùng thanh niên công nhân vượt qua đại dịch Covid-19”

 

Thưa đồng chí, so với những năm trước, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay có gì đặc biệt?

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, vì vậy, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay được điều chỉnh về thời gian, nội dung, địa bàn và cách thức triển khai hoạt động. Trong đó chú trọng tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng sẽ chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ học sinh, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn cấc cấp chung tay triển khai các công trình phần việc nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ trên địa bàn cư trú, nơi làm việc, học tập của tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Các khu vực, địa bàn có các danh lam, thắng cảnh, các bãi biển du lịch.

Để tạo môi trường thực tiễn sinh động giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời phát huy sức trẻ trong chiến dịch hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã yêu cầu các hoạt động tình nguyện phải được thực hiện trên cơ sở phát huy tối đa tính sáng tạo của các cấp bộ đoàn, các tình nguyện viên để đạt hiệu quả cao nhất; phát huy tối đa vai trò của Đoàn cấp cơ sở; chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và cách thức tổ chức, đảm bảo tính hiệu quả, tính thiết thực, tính chuyên nghiệp, tính lan toả. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần lưu ý trong tổ chức các hoạt động tình nguyện theo các bước: khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch; phối hợp các bên và huy động nguồn lực; tập huấn; triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát và đánh giá; tôn vinh, khen thưởng. Đồng thời, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về chiến dịch nhằm tăng hiệu quả xã hội các hoạt động tình nguyện, tạo sự đồng thuận, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp uỷ chính quyền và người dân góp phần cho thành công của Chiến dịch.

Đặc biệt, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020, tỉnh Quảng Bình vinh dự được Trung ương Đoàn chọn là địa điểm tổ chức Lễ ra quân cấp toàn quốc. Theo đó, ngay sau Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tham mưu và triển khai đồng loạt các hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm của mọi hoạt động tình nguyện. Ngoài ra, để tránh tình trạng dồn quá nhiều hoạt động, nguồn lực về một địa phương, BTV Tỉnh đoàn sẽ làm tốt khâu kết nối, phân bổ các nguồn lực, chú trọng ưu tiên những địa phương còn nhiều khó khăn.

Thưa đồng chí, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BTV Tỉnh Đoàn có những chỉ đạo và hoạt động gì để tiếp tục chung tay cùng cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh?

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu: Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Bình đã cùng với các cấp, ngành triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, đã kịp thời tuyên truyền chung tay phòng, chống dịch bệnh, khai báo y tế, tặng quà hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và người dân tại các khu cách ly, tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần tại các khu cách ly, giúp đỡ thanh niên công nhân bị mất việc làm.

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh; thường xuyên đăng tải, tuyên truyền các thông tin chính thống, chính xác để đoàn viên thanh niên, người dân nắm bắt, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; khuyến nghị không đăng các tin bài sai sự thật gây hoang mang trong dư luận; đấu tranh và xử lý nghiêm cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đăng tải các thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Thông qua các chiến dịch tình nguyện, BTV Tỉnh Đoàn chú trọng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà; Các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân ...

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ cơ sở vật chất và chỉ đạo các đội tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động; phát huy sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt đội ngũ trí thức trong phòng chống dịch bằng các giải pháp công nghệ mới, phù hợp.

Để các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đến với mọi ĐVTN thực chất, rộng khắp và có chiều sâu, đồng chí có điều gì nhắn nhủ với tuổi trẻ toàn tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu: Với tinh thần “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo – Phát triển” tôi tin tưởng, mong muốn và kỳ vọng rằng thông qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, mỗi ĐVTN sẽ thắp lửa, biến nhận thức thành hành động, việc làm sáng tạo, hiệu quả; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân, cống hiến, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết; để từ đó lan tỏa tinh thần, ý chí nghị lực, trí tuệ của thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Hồng- TĐ Quảng Bình