Lai Châu: Xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng

08:24 10/06/2019     703

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tuổi trẻ Lai Châu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh đoàn khánh thành khu vui chơi cho trẻ em xã Mường Kim

 

Sáng ngày 9/6, Tỉnh đoàn – Hội LHTNVN tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Ngày Chủ nhật xanh (09/6) hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa năm 2019”tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên. 500 đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn tham dự chương trình. 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, xây dựng lớp thanh niên Lai Châu có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, có hoài bão và khát vọng vươn lên, xây dựng hệ thống Đoàn vững mạnh, tập hợp, đoàn kết đông đảo đoàn viên thanh niên góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Các hoạt động được Tỉnh đoàn tổ chức gồm có: tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xóa nhà tạm cho gia đình chính sách, hộ nghèo; chuyển giao khoa học công nghệ trồng và chăm sóc cây chè và cây mắc ca; tích cực chăm sóc, giáo dục và chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu nhi…

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Sùng A Nủ, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong chiến dịch, phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia xây dựng nông thôn mới, chống rác thải nhựa, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. 

Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy tốt vai trò của mình, để mỗi thanh niên đều có cơ hội được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Đoàn viên thanh niên ra quân ngay sau Lễ khởi động

 

Ngay sau Lễ ra quân, một chuỗi các hoạt động được thực hiện đồng loạt: Dọn vệ sinh đường nội bản; thu gom, phân loại rác thải; tuyên truyền vệ sinh môi trường; xóa 02 nhà tạm tổng trị giá 40 triệu đồng; lắp đặt công trình thanh niên “Khu vui chơi trẻ em” tại Bản Nà É trị giá 10 triệu đồng; chuyển giao KHKT công nghệ trồng, chăm sóc cây chè và cây maca cho các hộ gia đình trên địa bàn xã; trao 5 xuất quà tổng trị giá 2 triệu đồng cho 5 gia đình chính sách tại xã Mường Kim.

Dịp này, Tỉnh đoàn tổ chức “Hành trình về nguồn” giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về nơi thành lập Ban cán sự Đảng Lai Châu – tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay. Đoàn đã đến lưu bút sổ vàng, dâng hương, tri ân các đồng chí Lãnh đạo tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu, trao 02 xuất quà cho 02 gia đình có công với cách mạng tại Bản Lướt, xã Mường Kim. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019), hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Lai Châu nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. 

Tối cùng ngày, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình nghệ thuật tuyên truyền ca khúc cách mạng với các nhóm tuyên truyền: Tỉnh đoàn, Đội thanh niên xung kích Huyện đoàn Than Uyên, Đoàn thanh niên Trung tâm y tế huyện Than Uyên, Đoàn Thanh niên xã Mường Kim, Đoàn trường THCS xã Mường Kim, Đoàn Thanh niên Công an huyện Than Uyên. Các nhóm TCM biểu diễn các tác phẩm với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam; thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Kiều Anh – TĐ Lai Châu (NA)