Kiên Giang: Thực hiện 185 công trình thanh niên trong chiến dịch TNTN hè

09:10 05/08/2019     1026

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối ngày 02/8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 đã tổ chức các hoạt động tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Khen thưởng tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè


 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Kiên Giang tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Kiên Giang năm 2019 được tổ chức thực hiện từ tháng 5/2019 đến 31/8/2019 và chọn tháng 7/2019 là tháng cao điểm. Chiến dịch bao gồm 05 nội dung: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh với 14 chỉ tiêu cụ thể. Các nội dung được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh với hơn 5.000 ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia Chiến dịch; trong đó có 296 sinh viên là các Đội hình chuyên đến từ các trường Cao đẳng, Đại học thành phố Hồ Chí Minh: Hội sinh viên TP.HCM, Học viện Hành chính Quốc gia, Liên Chi Hội sinh viên Kiên Giang trường Đại học Cần Thơ, Hội sinh viên tỉnh Bình Dương, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TP HCM và 245 sinh viên đến từ các trường như: Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng  Sư phạm, Cao đẳng Nghề Kiên Giang và Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp, CCQ tỉnh và Đoàn Khối LLVT.

Việc tập trung chỉ đạo đã thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè đạt đảm bảo 14/14 chỉ tiêu cơ bản. Bên cạnh đó, có một chỉ tiêu chưa đạt như: Chỉ tiêu vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến 1.326/5.000 (đạt 26,52%).

Sau gần một tháng ra quân chiến dịch đã đạt được những kết quả thiết thực như: Tổ chức tốt hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” qua đó có 100% các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức tốt các phần việc: thu gom rác thải, tuyên truyền vệ sinh môi trường, trồng hoa dọc theo các tuyến lộ giao thông nông thôn; Tổ chức tư vấn, quy trình cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục lập hồ sơ đo đạt cho người dân có nhu cầu; tham gia tốt việc xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư tổ chức như văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Hình thức tuyên truyền qua số tin, bài phóng sự của đoàn các cấp được 306 cuộc, có 29 đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh với 3.357 lượt người tham gia. Tổ chức mở 123 lớp chuyển giao KHKT cho 2.562 ĐV-HV-TN-HS-SV tham gia. Thành lập mới và ra mắt 19 Tổ hợp tác Thanh niên có 187 thành viên. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.968 ý tưởng, sáng tạo qua đó đã có 63 ý tưởng được được áp dụng. Tổ chức được 16 lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp, có 807 ĐVTN tham gia.

Sửa chữa 76 km và xây mới 5,2km lộ giao thông nông thôn trị giá 730,5 triệu đồng, xây dựng mới 10 cây cầu trị giá 930 triệu đồng; Xây dựng được 58km đường Thắp sáng đường quê trị giá 796 triệu đồng; sửa chữa 17 căn nhà, xây dựng mới 34 căn trị giá 1.598 triệu đồng.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; giáo dục, vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện văn hóa giao thông; không buôn bán lấn chiếm vỉ hè, lòng, lề đường; tham gia hỗ trợ quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; vận động và hướng dẫn các hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định và đầy đủ trong các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và của địa phương; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của ĐVTN; phát huy các đội hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường” góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, định kỳ hàng tháng tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với các nội dung: Bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, có 57 đội hình thanh niên tham gai bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị với 1.816 thành viên, tổ chức tuyên truyền được 115 cuộc. Tổ chức ra mắt 22 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - văn minh - an toàn”.

Tổ chức trồng trên 18.380 cây xanh các loại, thành lập được 25 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức 37 hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại các huyện, thành phố ven biển, kết quả đã tổ chức ra quân được 25 đợt với 2.136 lượt người tham gia trong đó có 612 đoàn viên thanh niên nòng cốt duy trì hỏa động thường xuyên mỗi tuần 01 lần được 141 đợt; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…Tập huấn về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu được 09 lớp có 348 người tham gia, qua đó đề xuất được 30 ý tưởng sáng tạo, 32 công trình bảo vệ môi trường, thành lập được 84 đội hình với 1.426 lượt thanh niên tham gia.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Thông qua việc vận động HVTN tích cực thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, như: đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không điều khiển và tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn khi tham gia giao thông; Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban Hội các cấp phát động cuộc thi trực tuyến tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, qua 04 đợt phát động tại 04 đơn vị: Hà Tiền, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Rạch Giá, với hơn 1.000 lượt người tham dự. Duy trì và thành lập được 54 đội hình tuyên truyền an toàn giao thông với 837 thành viên, (thành lập mới 14 đội). Tổ chức 66 buổi tuyên truyền cho 3.810 lượt người tham gia. Thành lập mới 02 cổng trưởng an toàn và duy trì 115 cổng trường an toàn.

Trong chiến dịch đã tổ chức hỗ trợ cho hơn 2.471 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 155.201 triệu đồng. Cụ thể, đã tặng 13.100 cuốn tập trị giá 15.067 triệu đồng; 1.511quà trị giá 111.617 triệu đồng; 74 xuất học bổng trị giá 31 triệu đồng; 35 xe đạp trị giá 58 triệu đồng. Xây dựng mới 18, sửa chữa 2 khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi, tổng trị giá 309,8 triệu đồng. Thành lập 958 đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Qua đó tổ chức được 28 khóa dạy bới với 575 lượt em tham gia, 148 buổi sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư với 8.676 em tham gia. Đoàn cấp huyện xây dựng thành công 12 mô hình về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi với 120 thành viên.

Tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kiên Giang, tối ngày 26/7 có hơn 700 ĐVTN tham gia.Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7 hàng năm ở tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ các gia đình chính thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tổ chức 190 ngày công cho 10 gia đình mẹ Việt Nam anh Hùng được giúp đỡ; 388 gia đình chính sách; 60 gia đình Thương binh liệt sỹ, sửa chữa và xây dựng mới 08 căn nhà tình nghĩa. Tổ chức 50 đợt khám phát thuốc miễn phí có 655 lượt y, bác sĩ tham gia qua đó đã khám được cho 4.946 cho người dân chỉ tiêu. Tặng 06 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân. Tham gia phối hợp tổ chức được 11 buổi “Hiến máu tình nguyện”, kết quả đã vận động hiến được 1.351 đơn vị máu.

Công tác củng cố và phát triển lực lượng trong Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi đoàn ấp và khu phố; kết quả đã kết nạp được 5.031/5.000 đoàn viên. Tổ chức lớp cảm tình Đảng cho 136 đoàn viên ưu tú, giới thiệu 281 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp được 62 đảng viên. Mở được 14 lớp tập huấn đoàn hội cấp huyện cho 623 người, phát triển 3.579 đoàn viên, 3.411 hội viên (trong đó có 3.359 hội viên được kết nạp đoàn).Triển khai thực hiện các công trình thanh niên trong chiến dịch hoàn thành 185 công trình thanh niên cấp huyện, xã trị giá gần 3 tỷ  đồng.

 

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 đã khép lại với những nội dung, hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Hoạt động hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững. Những hiệu quả mang lại của chiến dịch đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước; đồng thời, khẳng định sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội....

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA