Khởi công xây dựng nhà nhân ái tặng cựu cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

14:12 28/06/2020     1251

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngay sau lễ ra quân, sáng 28/6, T.Ư Đoàn đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới cộng đồng.

Theo chương trình, đoàn đã đến thăm và dự lễ khởi công xây dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong Võ Thị Trung (SN 1947) ở Xóm Mới, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Anh Lê Quốc Phong đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.

 

Anh Lê Quốc Phong thăm hỏi hoàn cảnh cựu thanh niên xung phong Võ Thị Trung

 

Bà Trung là thanh niên xung phong thuộc đơn vị C1N134P31. Bà Trung có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị tai nạn qua đời từ năm 1990; con út bị bệnh tâm thần, không có khả năng lao động. Ngôi nhà bà Trung đang ở  xây dựng cách đây gần 40 năm đã xuống cấp, rạn nứt, dột nát.

 

Dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 3

Anh Lê Quốc Phong trao kinh phí xây dựng nhà nhân ái cho bà Võ Thị Trung

 

Dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 4

Lễ khởi công nhà nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong

 

Trong chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đít (SN 1917) ở Tổ dân phố 1, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới. Mẹ có 6 người con, trong đó 2 người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, gồm con trai đầu là liệt sỹ Hà Công Thiện (hy sinh năm 1968), con trai thứ 2 là Hà Công Thịnh (hy sinh năm 1972).

 

Anh Lê Quốc Phong thăm hỏi và chúc sức khỏe Mẹ VNAH Phạm Thị Đít

 

Trịnh Lý